Đảng của Tổng thống Pháp chiến thắng áp đảo ở vòng bỏ phiếu đầu
Sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Pháp đã giúp Tổng thống Emmanuel Macron tiến bước trên con đường giành chiến thắng lớn trong kỳ bầu cử Quốc hội, dù cho tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục gây nên nhiều quan ngại trong hôm đầu tuần về sức mạnh hoạch định chính sách của ông.
Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành thắng lợi lớn trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của bầu cử Quốc hội. (Nguồn: FT).
Các kết quả bầu cử trong ngày 12/6 cho thấy ông Macron đã đạt thắng lợi lớn, khi đảng Cộng hòa Tiến bước (REM) của ông cùng đồng minh là đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) được dự kiến sẽ giành khoảng 400-445 ghế trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội trong vòng bầu cử thứ hai tổ chức vào Chủ nhật tới. Điều này sẽ cho phép ông Macron - người mới thành lập đảng của mình cách đây 1 năm - giành được đa số lớn nhất trong Quốc hội từ trước đến nay.
“Nước Pháp đã trở lại” - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố sau chiến thắng.
Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Christophe Castaner cho rằng tỷ lệ đi bỏ phiếu chỉ đạt 49% - mức thấp kỷ lục trong các vòng bầu cử Quốc hội Pháp 60 năm qua - là “một thất bại trong kỳ bầu cử này”, thêm rằng đội ngũ chiến dịch của ông Macron sẽ cần phải tiếp cận với bộ phận cử tri không đi bỏ phiếu.
Thế trận một chiều
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Alain Juppe thuộc đảng Cộng hòa nói rằng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp là một tín hiệu “bất ổn sâu sắc” trong giới cử tri và rằng việc ông Macron áp đảo sẽ là điều không tốt cho nền dân chủ.
“Kết quả bầu cử vòng hai vậy là đã rõ” - ông Juppe, hiện giữ chức Thị trưởng Bordeaux, nói - “Việc có một Quốc hội nghiêng về một phía chưa bao giờ tốt cho các cuộc tranh luận dân chủ”.
Một số chuyên gia thì cho rằng tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp như vậy đã phản ánh tín hiệu bỏ cuộc của các đối thủ của ông Macron, trong bối cảnh dường như không ai có thể ngăn chặn đà tiến của ông.
Sự áp đảo của REM trong kỳ bầu cử lần này đã khiến cho các đảng viên Cộng hòa - những người từng hy vọng sẽ lấy lại động lực sau thất bại ê chề trong kỳ bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua - buộc phải dành hy vọng ít ỏi còn lại vào vòng bỏ phiếu thứ hai với số ghế đạt được dự đoán ở mức 70-130 ghế.
Trong khi đó, đảng Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Marine Le Pen được dự đoán chỉ giành được từ 1-10 ghế. Dự báo này đã cho thấy cuộc vật lộn của đảng FN trong việc lấy lại sức bật sau thất bại của bà Le Pen trong bầu cử Tổng thống. Phó Chủ tịch đảng này, ông Florian Philippot, đã thừa nhận “sự thất vọng” về kết quả này và kêu gọi những cử tri ủng hộ họ tích cực hơn trong vòng bỏ phiếu tiếp theo.
Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (FU) của ông Jean-Luc Melenchon, người về thứ tư trong kỳ bầu cử Tổng thống, cũng có kết quả đáng thất vọng khi được dự báo chỉ giành 10-23 ghế trong vòng bầu cử tới.
Nhưng thất bại ê chề nhất trong vòng bầu cử đầu tiên lại thuộc về đảng của người tiền nhiệm của ông Macron, cựu Tổng thống Francois Hollande, cùng các đồng minh của họ, khi có mức dự báo sẽ bị mất tới 200 ghế trong Quốc hội.
Có rất ít các ứng viên đạt đủ 50% số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Bởi vậy, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần này ở gần như tất cả các khu vực cử tri, trong cuộc cạnh tranh giữa 2 hoặc 3 ứng viên nhiều phiếu nhất.
Kết quả chính thức cuối cùng trong vòng bỏ phiếu đầu cho thấy đảng REM của ông Macron cùng đồng minh MoDem giành được 32,32% số phiếu, tiếp đến là đảng Cộng hòa với 21,56% số phiếu và đảng FN với 13,20%. Đảng Xã hội cùng các đồng minh chỉ đảm bảo được 9,51%.
Thủ tướng Đức Angele Merkel trong hôm 12-6 đã gửi lời chúc mừng tới ông Macron trước “thành công vĩ đại” này, gọi đây là “một cuộc bầu cử vì cải cách”.
Quốc hội đa dạng
Vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pháp, ông Macron, đã nhận được nhiều sự tán dương vì chỉ định một nội các cân bằng với đủ thành phần từ cánh tả, cánh hữu và hiện đang dẫn đầu một cuộc “phản pháo” của châu Âu trước quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Kết quả bầu cử vòng đầu cho thấy ông sẽ có đủ sức mạnh để thông qua hàng loạt các cải cách mới về vấn đề lao động, kinh tế và cải cách xã hội mà ông từng hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử. Ông Macron cũng đã thành công trong việc hình thành một Quốc hội đa dạng hơn khi dành ghế cho những người trẻ tuổi, những người thuộc nhóm thiểu số và nhiều phụ nữ hơn.
Đảng của ông đã tung ra các nhân sự mới để tranh cử ở khoảng 200 khu vực cử tri, và rất nhiều trong số này đã chịu sức ép từ các đảng cánh tả, cánh hữu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.