Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Đào cổ thụ rêu phong Tây Bắc “xuống phố”, tạo dấu ấn khác biệt cho thị trường hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đào cổ thụ rêu phong Tây Bắc “xuống phố”, tạo dấu ấn khác biệt cho thị trường hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày giáp Tết, thị trường hoa, cây cảnh Thủ đô xuất hiện những gốc đào cổ thụ phủ rêu xanh mướt, mang theo hơi thở đại ngàn Tây Bắc. Vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng giàu sức sống của loài cây này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người chơi hoa, tạo nên điểm nhấn khác biệt giữa muôn sắc xuân.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Vượt hàng trăm cây số từ núi rừng Tây Bắc về Thủ đô, những gốc đào cổ thụ phủ rêu phong đang dần “xuống phố”, biến nhiều vườn đào tại Hà Nội thành những “khu rừng thu nhỏ” đầy ấn tượng..
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Vượt hàng trăm cây số từ núi rừng Tây Bắc về Thủ đô, những gốc đào cổ thụ phủ rêu phong đang dần “xuống phố”, biến nhiều vườn đào tại Hà Nội thành những “khu rừng thu nhỏ” đầy ấn tượng.
Khác với những cành đào Nhật Tân quen thuộc, đào cổ thụ Tây Bắc gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi dáng thế tự nhiên, thân cây sần sùi, rêu phong phủ kín gốc và cành.
Khác với những cành đào Nhật Tân quen thuộc, đào cổ thụ Tây Bắc gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi dáng thế tự nhiên, thân cây sần sùi, rêu phong phủ kín gốc và cành.
Vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian của những thân cây cổ thụ hòa quyện cùng sức sống non xanh của lớp rêu phong đã tạo nên một sức hút riêng biệt, khó trộn lẫn.
Vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian của những thân cây cổ thụ hòa quyện cùng sức sống non xanh của lớp rêu phong đã tạo nên một sức hút riêng biệt, khó trộn lẫn.
Theo các nhà vườn, đào cổ thụ chủ yếu được đưa về từ những vùng núi cao Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Cây sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, chịu gió sương, giá rét nên có sức sống bền bỉ, dáng cây độc đáo, không gốc nào giống gốc nào. Chính điều đó tạo nên giá trị riêng, đáp ứng nhu cầu chơi đào “độc – lạ” của nhiều gia đình, doanh nghiệp và giới sưu tầm cây cảnh.
Theo các nhà vườn, đào cổ thụ chủ yếu được đưa về từ những vùng núi cao Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Cây sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, chịu gió sương, giá rét nên có sức sống bền bỉ, dáng cây độc đáo, không gốc nào giống gốc nào. Chính điều đó tạo nên giá trị riêng, đáp ứng nhu cầu chơi đào “độc – lạ” của nhiều gia đình, doanh nghiệp và giới sưu tầm cây cảnh.

Lê Khánh