Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đạp xe hữu nghị mở màn Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đạp xe hữu nghị mở màn Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/3, chương trình “Đạp xe hữu nghị” trong khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 đã diễn ra sôi động tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) đã mở màn cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc của lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3.

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đại diện cơ quan ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản, tạo nên bầu không khí giao lưu thân thiện, gắn kết.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Hồng Phúc.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động đạp xe mang nhiều ý nghĩa tích cực, vừa góp phần lan tỏa lối sống xanh, vừa thể hiện tinh thần bền bỉ, kiên trì và gắn kết giữa con người với nhau.

Theo bà Thúy, đạp xe là hoạt động giản dị nhưng giàu giá trị: “Không ồn ào, không phô trương nhưng đòi hỏi sự bền bỉ; không cần động cơ lớn nhưng vẫn có thể đưa con người đi khắp nơi. Khi cùng nhau đạp xe, chúng ta cũng đang cùng nhau bảo vệ môi trường, đồng hành và gắn kết”.

Đạp xe hữu nghị mở màn Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh
Các đại biểu và vận động viên tham gia chương trình "Đạp xe hữu nghị". Ảnh: Hồng Phúc.
Các đại biểu và vận động viên tham gia chương trình "Đạp xe hữu nghị". Ảnh: Hồng Phúc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh mỗi vòng quay bánh xe trong hành trình sáng nay không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là thông điệp về lối sống thân thiện với môi trường, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sau nghi thức chụp ảnh lưu niệm, đoàn đại biểu cùng các vận động viên đã xuất phát đạp xe theo lộ trình dài khoảng 3,5 km qua các tuyến đường N12, Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh).

Bà Hashimoto Seiko, Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản và Trưởng Ban Tổ chức phía Nhật Bản của Lễ hội Việt - Nhật phát biểu.
Bà Hashimoto Seiko, Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản và Trưởng Ban Tổ chức phía Nhật Bản của Lễ hội Việt - Nhật phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hashimoto Seiko, Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản và Trưởng Ban Tổ chức phía Nhật Bản của Lễ hội Việt - Nhật, hoạt động đạp xe được đưa vào chương trình lễ hội từ hai năm trước như một sáng kiến nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bà Hashimoto Seiko cho biết, sự kiện đạp xe năm ngoái được tổ chức dọc tuyến Metro số 1 - tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Việt Nam - vừa đi vào hoạt động cuối năm 2024. Bản thân bà cũng trực tiếp tham gia và coi đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình tăng cường kết nối giữa hai quốc gia.

Là người từng tham dự nhiều kỳ Thế vận hội, trong đó có 3 kỳ Olympic mùa hè với tư cách vận động viên đua xe đạp, bà Hashimoto Seiko cho rằng thể thao có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia.

Bà Hashimoto Seiko  bày tỏ kỳ vọng các hoạt động giao lưu thông qua thể thao như đạp xe sẽ tiếp tục trở thành cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Phúc.
Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Phúc.

Chương trình đạp xe hữu nghị cũng là hoạt động khởi động cho Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 diễn ra tại Công viên 23/9, phường Bến Thành (TP Hồ Chí Minh). Lễ hội năm nay có chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Trẻ em - Trái đất - Tương lai”, dự kiến quy tụ khoảng 160 đơn vị với 300 gian hàng và 45 đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

Việt Nam và Nhật Bản hiện đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Nhật Bản cũng là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là quốc gia cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và kinh tế trong khuôn khổ lễ hội, hai nước kỳ vọng tiếp tục tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và gắn kết giữa nhân dân hai quốc gia trong thời gian tới.

THÀNH LUÂN