Thứ Hai, 28/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đất rừng phòng hộ
Tin tức cập nhật liên quan đến đất rừng phòng hộ
Hà Tĩnh: Đình chỉ hoạt động khai thác phi lao trên rừng phòng hộ ven biển
Người dân xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) trồng phi lao trên đất rừng phòng hộ ven biển do UBND xã quản lý sau đó khai thác để tăng thu nhập. Lực lượng kiểm lâm địa phương đã đình chỉ các hộ gia đình khai thác không đúng quy định.
Xã hội
Cận cảnh công trình ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị tháo dỡ
Tại khu vực đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn), lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 1 trong 5 công trình, xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.
Tháo dỡ công trình ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn
Tại khu vực đồi Dõng Chum, nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp hàng loạt ô tô, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.
Vĩnh Phúc: Ngang nhiên xây dựng trái phép và khai thác gỗ trên đất rừng phòng hộ
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có chủ trương chuyển loại rừng sản xuất sang quy hoạch phát triển rừng phòng hộ trên núi Thằn Lằn ở thôn Cao Quang (xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Thế nhưng, một số đố tượng vẫn ngang nhiên đưa máy móc, thiết bị tiến hành khai thác gỗ, vận chuyển vật liệu vào để tiến hành xây dựng công trình trái phép.
Đất rừng phòng hộ bất ngờ ‘chồng’ lên đất sản xuất
Sau nhiều tháng ngược xuôi hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng không được giải quyết, ông Nguyễn Thành Dưng (66 tuổi) ở thôn Tân Thuận, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy, Quảng Bình) lại phải tiếp tục “hành trình đòi đất”.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Gần 17.000 m2 đất rừng phòng hộ bị san lấp, chẻ đá
Tại hiện trường, có hàng ngàn viên đã được chẻ thành phẩm, hơn 31.000m2 đất núi Thị Vải đã bị bâm nát, trong đó có gần 17.000m2 thuộc đất rừng phòng hộ.
Lâm Đồng: Điều tra vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm
Ngày 18/12, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Bệnh viện đa khoa Hồng Đức (phường 4, thành phố Đà Lạt) trong khi triển khai dự án đã lấn chiếm đất rừng, chặt hạ cây gỗ tại rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm để thực hiện một số hạng mục của dự án.
Sóc Sơn (Hà Nội): 6 cán bộ bị kỷ luật liên quan đến vi phạm đất rừng phòng hộ
Đó là thông tin do ông Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cung cấp tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay 16/10.
Mua bán tràn lan đất rừng phòng hộ
Trong vai người dân có nhu cầu muốn mua một diện tích đất rừng hàng chục ha để làm trang trại, chúng tôi tiếp cận với ông Nguyễn Kim Liên (xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).
600 ha đất rừng phòng hộ ở Kiên Giang bị biến mất do sạt lở
Thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang cho biết, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 69,8 km bờ biển bị sạt lở, trong đó khoảng 35 km sạt lở đất nghiêm trọng.
Gia Lai: Đất rừng phòng hộ bị xâu xé
Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Biển Hồ (TP Pleiku, Gia Lai) do ông Nguyễn Đức làm Trưởng ban đã để mất 2.471ha đất lâm nghiệp. Lợi dụng nhiệm vụ, 5 cán bộ đã cùng nhau xâu xé hơn 84.000m2 do Ban này quản lí để tư túi cá nhân. Ngoài ra, các cán bộ còn trục lợi 2,4 tỷ đồng tiền quản lý, bảo vệ rừng...
Thu hồi 1.000ha đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh thu hồi trên 1.000 ha đất lâm nghiệp, thuộc 2 dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu) và Khu rừng văn hóa, lịch sử Chàng Riệc (huyện Tân Biên) để trồng lại rừng. Đây là diện tích đất bị người dân bao lấn, chiếm để sản xuất nông nghiệp sai mục đích.
Kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo thông tin báo nêu về việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/4.
Xem thêm