Đất Tổ nâng tầm giáo dục di sản
Đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày tĩnh, biến các khu di tích, làng cổ, không gian văn hoá cộng đồng thành những “lớp học sống” – tỉnh Phú Thọ đã có một bước đi lớn nâng tầm di sản thành tài nguyên giáo dục
Không chỉ coi di sản văn hóa mang tiềm năng du lịch nhằm phát triển kinh tế, những năm qua tỉnh Phú Thọ đã nhìn nhận và hành động thực chất khi đưa tài nguyên này vào công tác giáo dục một cách hiệu quả. Rất nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh trực tiếp tham quan, hoạt động và trải nghiệm không gian di tích văn hóa theo các chương trình “Du lịch học đường – Giáo dục Di sản văn hóa vùng Đất Tổ”.

Một hình ảnh sinh động diễn ra sáng nay (24/12) tại ngôi đình cổ Hùng Lô (phường Vân Phú) khi học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đã được trực tiếp trải nghiệm hát Xoan, gói bánh chưng, nướng bánh đa vừng. Và vui nhộn hơn cả là những màn tập đi cà kheo trong tiếng reo hò cổ vũ.

Buổi tham quan du lịch học đường gắn giáo dục di sản đã nhanh chóng được các em lan tỏa trên mạng xã hội và các nhóm zalo. Những hình ảnh thú vị tỏa ra trên sóng mạng vừa truyền thông sản phẩm du lịch của làng cổ, vừa giàu ý nghĩa giáo dục Di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ. Không đơn thuần quảng bá văn hóa, mô hình “giáo dục ngoài lớp học” đã đưa học sinh đến với di sản trong không gian sống động trực quan. Các em đã học bằng trải nghiệm, học từ di sản, học trong cộng đồng.

Phát huy giá trị di sản văn hoá Hát Xoan và phát triển các tour du lịch học đường, hoạt động giáo dục Di sản Đất Tổ đang được nâng tầm và góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại các điểm di tích.
Trước vẻ trang nghiêm của không gian thờ tự, nơi ngôi đình hơn 300 năm tuổi thờ phụng Vua Hùng đời thứ 18, các học sinh trực quan cảm nhận tinh hoa di sản và học cách hành lễ thành kính thắp hương, sau đó lại được trực tiếp trải nghiệm hoà mình vào nghệ thuật của làn Xoan truyền thống và các trò chơi dân gian. Tích truyện Vua Hùng cùng công chúa và quần thần du ngoạn, săn bắn rồi dừng chân vùng đất màu mỡ, cả huyền thoại dẹp giặc ngoại xâm, rồi ngôi đình ra đời…, tất cả được tái hiện sinh động và chất lượng trong một tour giáo dục Di sản.

Cơ hội được hiểu sâu hơn về ý nghĩa hai di sản nhân loại (Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương), lớp trẻ cũng đang được trao truyền và kết nối giữa quá khứ với hiện tại, biết yêu và trân quý hơn giá trị văn hóa truyền thống.

Ngoài hàng trăm lễ hội truyền thống, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, trong đó có tới 6 di tích Quốc gia đặc biệt và 5 di sản văn hóa nhân loại được UNESCO ghi danh. Vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam còn lưu giữ các tầng văn hóa khảo cổ tiêu biểu như Hòa Bình - Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn, những tài nguyên quý giá cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị. Giáo dục Di sản Đất Tổ đang có lợi thế để những “lớp học sống” lan tỏa vừa xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với từng cấp học, vừa phát triển các tour du lịch trải nghiệm học đường hấp dẫn.

“Theo dấu chân Vua Hùng - Hành trình về cội nguồn dân tộc” , “Về miền đất học - Hành trình tri ân hiền tài” , “ Học từ di sản - Trải nghiệm từ làng nghề” , “Trải nghiệm, thực hành Di sản Hát Xoan làng cổ”… những chủ đề và chương trình cụ thể đưa học sinh trực tiếp hòa mình vào không gian di sản, cũng là chiến lược lâu dài giáo dục tình đoàn kết và lòng yêu nước.
Cũng trong ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. Buổi lễ đã công bố và phát động chương trình “Du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hóa vùng Đất Tổ” nhằm lan tỏa mạnh mẽ giá trị của di sản văn hóa ngay từ trường học.