Dầu bẩn của IS được tiêu thụ như thế nào?
Sau vụ việc máy bay Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng dường như Ankara là “đồng phạm” của những kẻ khủng bố khi mua dầu từ các khu vực bị IS chiếm đóng trên lãnh thổ Syria. Và theo một số hãng truyền thông Đức đưa tin mới đây, tuyên bố này dường như là có cơ sở.

Bán dầu ra thị trường chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ giúp IS thu lợi
10 triệu USD mỗi tuần. (Nguồn: Internet)
Vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ
Theo tờ Bild của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành bên tiêu thụ dầu khí hàng đầu của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Giới doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ còn ký kết nhiều hợp đồng mua bán dầu với những kẻ cực đoan, tiếp tay cho chúng thu được mức lợi nhuận lên đến 10 triệu USD mỗi tuần.
Điện Kremlin từ lâu đã thu thập được một số thông tin cho thấy dầu “bẩn” từ các vùng lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở Syria được tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực tế cho thấy, việc lực lượng không quân Nga ngày càng không kích dữ dội các cơ sở dầu khí của IS là điều mà chính quyền Ankara cảm thấy “chướng tai gai mắt”.
Theo Bild, các chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới phiến quân không thực sự minh bạch: Dù Ankara cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân để không kích IS, nhưng chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng để những kẻ khủng bố đang lẩn trốn ở Syria đi đến nước này mà không bị cản trở.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không phải quốc gia duy nhất có thỏa thuận mua bán dầu bẩn với IS nhằm thu lợi nhuận. Những kẻ trung gian còn tuồn lượng dầu này vào Jordan và Kurdistan, nơi mà thị trường đen đang phát triển không thể kiểm soát nổi.
Nhưng theo tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande mới đây, thì phần lớn lượng dầu bẩn mà IS thu được tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi đang nói về một lượng cung dầu ở mức độ công nghiệp đến từ các vùng lãnh thổ mà khủng bố đang chiếm đóng ở Syria. Và chúng tôi có thể quan sát từ trên không nơi mà những đoàn xe chở dầu hướng đến. Chúng hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể ngày đêm” - ông Putin nói.
Ankara đang “chống lưng” cho IS?
Chia sẻ cùng thông tin, hãng RT của Nga hôm 30/11 dẫn lời một cựu cố vấn an ninh của Iraq, ông Mowaffak al Rubaie, nói rằng những kẻ khủng bố như IS nhận được hàng triệu USD lợi nhuận từ việc bán dầu ra thị trường chợ đen ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Trong suốt 8 tháng qua, IS đã bán ra lượng dầu trị giá 800 triệu USD trên thị trường chợ đen Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng dầu này được lấy từ Syria và Iraq, được chở trên các xe tải từ Iraq, Syria băng qua biên giới để đến Thổ Nhĩ Kỳ và bán với giá thấp hơn đến 50% so với giá trên thị trường quốc tế” – ông al Rubaie nói với hãng RT.
“Lượng dầu này sau đó được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, và bán ra thị trường nước này. Hoặc nó có thể được chuyển đến Jihan (Thổ Nhĩ Kỳ) và sau đó được chuyển bằng đường ống dẫn đến Địa Trung Hải để bán ra thị trường quốc tế” – ông al Rubaie nói thêm.
Vị cựu quan chức, và hiện là thành viên Quốc hội Iraq, khẳng định, không nghi ngờ gì khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ biết rõ về các hoạt động mua bán dầu bẩn trên: “Những lái buôn, doanh nhân đang mua dầu trên thị trường chợ đen Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước mắt cơ quan tình báo của nước này”.
Ông al Rubaie dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Iraq, cho rằng, bên cạnh việc mua dầu bẩn từ IS, Thổ Nhĩ Kỳ còn cung cấp dịch vụ y tế cho những kẻ khủng bố tại các bệnh viện dọc biên giới vào mọi lúc; thậm chí những kẻ khủng bố thỉnh thoảng còn được đưa tới Istanbul để điều trị.
“Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiều quan chức an ninh vẫn đang ngầm ủng hộ IS” - ông al Rubaie nói - “Họ để cho chúng đến tận Istanbul sau đó trở lại biên giới và thâm nhập vào Syria và Iraq”. Ông al Rubaie cũng khẳng định rằng không có tổ chức khủng bố nào mà lại không có một quốc gia “chống lưng” cho chúng, và trong trường hợp này là Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau sự việc máy bay Su-24 bị bắn hạ, Nga coi hoạt động mua bán dầu của IS là mục tiêu đánh chặn được ưu tiên hàng đầu nhằm cắt đứt nguồn tài chính của tổ chức khủng bố này. Moscow từ lâu đã yêu cầu chính quyền Ankara giải thích về các báo cáo cho thấy họ dính líu tới hoạt động buôn bán dầu bẩn với IS.
Bản thân Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng điều này là “rất khó tin, nhưng về lý thuyết là hoàn toàn có thể xảy ra” việc giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không biết gì về những thương vụ bẩn này.