Giữa mùa du lịch, nhưng nhiều khách sạn, nhà hàng tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn đóng cửa im lìm. Những cơ sở nhỏ lẻ còn tồn tại cũng hoạt động “cầm hơi”. Khách đến thưa thớt, khác hẳn với Tuần Châu sầm uất một thời…
Vẫn như mọi ngày, sáng 2/6, chị H, nhân viên tạp vụ của nhà hàng Cua Vàng Tuần Châu uể oải xuống mở cửa cho nhân viên hãng tàu Bài Thơ vào nhà, chuẩn bị vật dụng cần thiết để lên tàu. 6 lô nhà liền kề thông nhau ở vị trí ngay sát cảng tàu Tuần Châu là cơ ngơi lộng lẫy của nhà hàng Cua Vàng trước kia, nay chỉ là nơi tập kết nhu yếu phẩm phục vụ tàu khách.
Chị H. cho biết, nhà hàng đã đóng cửa từ ngày dịch Covid-19, đến khi hết dịch cũng chưa mở lại, vì “làm gì có khách”. Chủ nhà hàng còn có đội tàu du lịch, nên đã tận dụng dãy nhà này làm chỗ ở cho nhân viên và làm nơi chuẩn bị nhu yếu phẩm.
Đóng cửa giữa mùa cao điểm du lịch không phải là hiếm trên đảo Tuần Châu. Ngoài nhà hàng Cua Vàng, còn hàng loạt nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ khác cũng đóng cửa im lìm.
Nhà hàng - siêu thị hải sản Yolo có vị trí đắc địa, mặt tiền hướng biển ngay cạnh trung tâm cảng Tuần Châu, nhưng sau cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024, nhà hàng gần như thành bình địa. Anh T., chủ nhà hàng Yolo cho nhân viên dọn dẹp, tháo hết mái tôn bị sập, trả lại đất thuê làm nhà hàng, từ bỏ mộng làm giàu trên đảo Tuần Châu.
Từ cổng vào khu du lịch Tuần Châu đến khu vực trung tâm cảng, phóng viên ghi nhận hàng loạt khách sạn đóng cửa. Nhiều khách sạn cả chục tầng, xây dựng khang trang, hiện đại nhưng có dấu hiệu đã ngừng kinh doanh từ lâu. Loạt công trình khách sạn khác xây dựng dở dang, có công trình đến giai đoạn đi vào hoàn thiện nhưng lại bỏ hoang.
Anh Trường, nhân viên trực lễ tân một khách sạn đang hoạt động tại cảng tàu Tuần Châu, cho biết: Lượng khách năm nay đến Tuần Châu ít hơn hẳn so với mọi năm. Trước đây, vào mùa du lịch giá phòng của khách sạn từ 1,2 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng, nay chỉ còn từ 700 đến 1 triệu/phòng/đêm. Dù đã hạ giá như vậy, nhưng ngay cả cuối tuần cũng ít khách.
Không phải những chủ nhà hàng như Cua Vàng, Yolo, hay loạt khách sạn khác không đủ tiềm lực để tái đầu tư tại Tuần Châu sau dịch Covid – 19 và bão Yagi, mà do nhiều yếu tố, bao gồm thiệt hại tài chính, rủi ro, sự không chắc chắn về thị trường và các yếu tố bên ngoài khác. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh du lịch tại Tuần Châu cho rằng, để hoạt động du lịch tại Tuần Châu phục hồi, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư.
Vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm tại một số địa phương, trong đó có Quảng Ninh. Tuần Châu nằm trong số các khu vực được chính quyền tỉnh Quảng Ninh chọn để thí điểm mô hình phát triển kinh tế đêm, nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới và thu hút khách du lịch vào ban đêm.
Theo tìm hiểu, Tập đoàn Tuần Châu đã xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm với nhiều mô hình hoạt động khác nhau, bao gồm du lịch kết hợp thăm vịnh Hạ Long, giải trí, mua sắm, ẩm thực, và chăm sóc sức khỏe. Các khu vực hoạt động 24/7 được dự kiến sẽ có các hoạt động như biểu diễn ngoài trời, rạp chiếu phim ngoài trời, tổ hợp nhà hàng, câu lạc bộ bãi biển và khu mua sắm với diện tích quy hoạch khoảng 80ha tại khu vực lõi của đảo Tuần Châu, hứa hẹn sẽ biến nơi đây thành "thiên đường đêm Hạ Long".
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đề án đến nay vẫn chưa thực hiện được. Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu những ngày đầu tháng 6/2025.