Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Dấu mốc lịch sử - ý chí đồng lòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dấu mốc lịch sử - ý chí đồng lòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mặt trận và các đoàn thể bước vào một kỳ đại hội đảng bộ thống nhất, mở ra dấu mốc lịch sử mới, nơi ý chí đồng lòng được khẳng định, niềm tin được bồi đắp, và khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được lan tỏa từ mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mặt trận và các đoàn thể bước vào một kỳ đại hội đảng bộ thống nhất, mở ra dấu mốc lịch sử mới, nơi ý chí đồng lòng được khẳng định, niềm tin được bồi đắp, và khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được lan tỏa từ mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội lần thứ I diễn ra vào thời khắc đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Không chỉ là một sự kiện chính trị, Đại hội còn mang ý nghĩa khẳng định sự trưởng thành của hệ thống chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng đoàn kết bền chặt.

3 khâu đột phá mà Đại hội xác định – đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân; và xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, gắn lý luận với thực tiễn – chính là lời cam kết mạnh mẽ cho một nhiệm kỳ hành động, quyết liệt và sáng tạo. Từ đây, một tinh thần mới, một cách làm mới được khơi dậy, để mái nhà chung Mặt trận thực sự là nơi quy tụ, thắp sáng ngọn lửa đồng thuận và sẻ chia.

Nhìn lại nhiệm kỳ trước, chúng ta càng thấy rõ nền tảng niềm tin đã được bồi đắp. 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hơn 12.000 sản phẩm OCOP ra đời, hàng trăm nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng cho hộ nghèo, hàng nghìn tỷ đồng cứu trợ kịp thời cho đồng bào trong hoạn nạn… Đặc biệt, lần đầu tiên Quỹ Cứu trợ Trung ương được công khai “sao kê”, thể hiện minh bạch, trách nhiệm, khơi dậy niềm tin xã hội. Đằng sau những con số ấy là tinh thần sẻ chia, là tấm lòng nhân ái, là niềm tin nhân dân gửi gắm vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Đại hội lần này cũng là nơi những tham luận giàu ý nghĩa- tiếng nói từ các tổ chức thành viên được thể hiện, bày tỏ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình và xã hội văn minh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động trong kỷ nguyên mới. Đội ngũ doanh nhân quyết tâm phát huy vai trò, sứ mệnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số... Tất cả cùng hòa quyện thành một bản hợp xướng đồng thuận, để tiếng nói của các tầng lớp, giới, lực lượng xã hội vang lên trong sự thống nhất ý chí.

Niềm tin ấy chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt: từ đồng thuận chính trị lan tỏa thành đồng thuận xã hội. Khi ý chí được hun đúc trong mái nhà chung, sức mạnh đoàn kết sẽ biến thành hành động thiết thực, thành phong trào thi đua, thành những đổi thay cụ thể trong từng cộng đồng, từng gia đình. Từ đây, khát vọng phát triển, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ trở thành động lực thúc đẩy mọi người dân cùng tiến bước.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I là một dấu mốc lịch sử không chỉ bởi lần đầu tiên, mà bởi ý nghĩa lâu dài khi khẳng định sức mạnh trưởng thành của Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; khẳng định ý chí đồng lòng của toàn dân tộc trong một thời kỳ mới. Dưới mái nhà chung Mặt trận, ngọn lửa đoàn kết sẽ tiếp tục bừng sáng, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Hoàng Yến