Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn Y tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn Y tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều ngày 14/4, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam, giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Sơn Hải
Đại diện Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Sơn Hải
Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn 2024-2025, việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Công tác phối hợp không chỉ dừng ở trao đổi, thống nhất chủ trương mà đã gắn với quá trình điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

Thông qua cơ chế phối hợp, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động trong ngành đã được xử lý kịp thời hơn; công tác xây dựng chế độ chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động được thực hiện thường xuyên, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác.

Các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cải thiện thái độ phục vụ người bệnh.

Đáng chú ý, sự phối hợp hai bên đã góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho công tác an sinh, hỗ trợ thiết thực đối với cán bộ y tế và người dân gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.
Ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Ở góc độ Công đoàn ngành, ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và cấp bách trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ không chỉ mang tính trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của ngành. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trong quá trình đó, tổ chức Công đoàn giữ vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động mà còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và huy động sức mạnh của toàn ngành để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hai cơ quan trong lĩnh vực đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Sơn Hải
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Sơn Hải

Qua theo dõi báo cáo, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ngành Y tế đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tăng cường bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ y tế; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Công đoàn. Trong bối cảnh đó, việc ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động ngành y tế, đặc biệt là chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù; điều kiện làm việc, an toàn lao động; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cán bộ y tế. Tăng cường phối hợp trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế và người lao động, bảo đảm tiếng nói của tổ chức Công đoàn được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, xây dựng hình ảnh người Thầy thuốc tận tâm, chuyên nghiệp…

“Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Y tế Việt Nam phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, góp phần xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Tuệ Phương