Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng chất đào tạo y dược học cổ truyền
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số xu thế tất yếu, thôi thúc cơ sở giáo dục đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y dược học cổ truyền.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo ông Huy, đối với ngành y tế, đây không chỉ là một chủ trương lớn, mà còn là xu thế tất yếu của thời đại, thôi thúc đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để phục vụ sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng khẳng định: “Với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, chuyển đổi số không đơn thuần là trang bị công nghệ mới, mà là một quá trình đổi mới toàn diện từ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu đến tư duy và văn hóa học tập”.

Phát biểu định hướng tại hội thảo, ông Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế nhấn mạnh, để triển khai, để ứng dụng được chuyển đổi số trong các lĩnh vực, có ba điểm quan trọng: Cơ sở hạ tầng; hạ tầng công nghệ thông tin; cơ sở dữ liệu và đạo đức trong ứng dụng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực.
Hiện nay, Bộ Y tế và đầu mối là Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đang trong quá trình hoàn thiện văn bản góp ý dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.
Trong đó, ông Quang nhấn mạnh, đạo đức trong ứng dụng AI là đặc biệt quan trọng vì liên quan đến sức khỏe con người.

Với chủ đề “Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y Dược học cổ truyền”, hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm: Cập nhật định hướng chuyển đổi số quốc gia và trong ngành y tế; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số trong các cơ sở đào tạo y dược; ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ mở trong nghiên cứu và giảng dạy; đề xuất các giải pháp và lộ trình xây dựng Học viện số thông minh, phù hợp đặc thù của y dược học cổ truyền.
Trình bày báo cáo với chủ đề “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực ngành y tế”, ông Nguyễn Lê Phúc – Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế khẳng định những mặt tích cực khi ứng dụng AI trong khám chữa bệnh như hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu bệnh án, dự báo nguy cơ bệnh tật.
Song, ông Phúc cũng bày tỏ lo ngại đến vấn đề đạo đức trong ứng dụng AI rất quan trọng. Do đó, Bộ Y tế đang thường xuyên làm việc với ban soạn thảo dự án Luật Trí tuệ nhân tạo liên quan đến lĩnh vực y tế.
Thông tin về kết quả triển khai xây dựng phát triển ứng dụng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, ông Phúc cho biết, hiện có 1.140 cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử.
"Bộ Y tế đang đôn đốc để tiếp tục triển khai các bệnh án điện tử để kết nối với sổ sức khỏe điện tử. Ngoài ra, đã triển khai kê đơn thuốc điện tử tại 63 sở y tế, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hệ thống kê đơn, quản lý tiêm chủng, an toàn thực phẩm, sổ sức khỏe, giấy chứng nhận trực tuyến, giấy hẹn khám. 100% các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 99,5% cơ sở khám chữa bệnh có phần mềm kết nối giám định bảo hiểm y tế để thanh toán”, ông Phúc cho hay.