Đẩy mạnh hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán của Việt Nam và Ấn Độ
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Ấn Độ, ngày 5/5, tại trụ sở Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (New Delhi, Ấn Độ), Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ngài Shri K. Sanjay Murthy - Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ, cùng các cán bộ của Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 6/5, hai cơ quan cũng đã có buổi trao đổi nghiệp vụ chuyên sâu.
Tham gia buổi làm việc về phía KTNN Việt Nam có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Nguyễn Lương Thuyết, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Vũ Thanh Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Huy Thông.
Duy trì, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác
Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao việc duy trì và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong thời gian qua, đồng thời thống nhất việc ký kết gia hạn MOU, qua đó tiếp tục tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm của cơ quan này trong quản lý tài chính công, các phương pháp kiểm toán hiện đại đã góp phần mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, cơ quan kiểm toán tối cao Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác đào tạo với KTNN Việt Nam, bao gồm việc tiếp nhận cán bộ tham gia các chương trình đào tạo quốc tế tại Trung tâm Đào tạo quốc tế về kiểm toán và hệ thống công nghệ thông tin (iCISA).

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ đã dành cho Đoàn công tác của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ vui mừng được thăm và làm việc tại Ấn Độ; khẳng định việc ký kết MOU lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan, đặc biệt trong các lĩnh vực kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động và chuyển đổi số.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, việc phát triển các phương pháp kiểm toán dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ số và các công cụ hiện đại là xu hướng tất yếu, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan kiểm toán tối cao. Lãnh đạo KTNN Việt Nam cũng đánh giá cao những thành tựu của Ấn Độ trong đổi mới hoạt động kiểm toán, đặc biệt là vai trò tiên phong của Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ trong kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
Nhất trí với những định hướng hợp tác Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Shri K. Sanjay Murthy đề cập, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kiến thức và phối hợp tại các diễn đàn kiểm toán khu vực và quốc tế.
Đặc biệt, Lãnh đạo KTNN nhấn mạnh, việc ký kết MOU giữa hai cơ quan đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.
Tăng cường trao đổi chuyên môn về các vấn đề cùng quan tâm
Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 6/5, tại trụ sở Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (CAG), New Delhi, Ấn Độ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Phó Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Anand Bohan Bajaj phụ trách lĩnh vực thương mại đã đồng chủ trì buổi làm việc và trao đổi chuyên môn giữa hai cơ quan nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Anand Bohan Bajaj bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Đoàn công tác của KTNN Việt Nam đến thăm và làm việc với CAG, đồng thời giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Cơ quan.
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà CAG đã dành cho Đoàn công tác của KTNN Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ vui mừng được gặp Lãnh đạo Cơ quan, với mong muốn chuyến thăm sẽ mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Đánh giá về mối quan hệ song phương giữa KTNN Việt Nam và CAG, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết, trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đã có những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt trong các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và tham gia tích cực, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
Đặc biệt, KTNN Việt Nam trân trọng sự ủng hộ của CAG trong thời gian qua, nhất là trong thời gian KTNN Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI 14 năm 2018, đảm đương vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và trở thành thành viên Ủy ban kiểm toán của ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027.
Trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề xuất hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác trên cả lĩnh vực song phương và đa phương.
Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác song phương, hai bên tăng cường trao đổi các đoàn làm việc cấp Lãnh đạo KTNN và cấp làm việc nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai cơ quan. Đồng thời, tập trung trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán công về những chủ đề chung mà hai bên quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán công nghệ thông tin(CNTT), kiểm toán môi trường (KTMT), thông qua các hình thức phù hợp như trao đổi tài liệu, cẩm nang; tổ chức tọa đàm, hội thảo, đào tạo.
Lãnh đạo KTNN cũng đề nghị CAG tiếp tục hỗ trợ các suất học bổng của Chính phủ Ấn Độ và xem xét cử các chuyên gia hỗ trợ đào tạo cho kiểm toán viên của KTNN Việt Nam về chủ đề, nội dung KTNN Việt Nam quan tâm trong ngắn hạn tại Trung tâm đào tạo quốc tế về kiểm toán và hệ thống CNTT (iCISA) hoặc tại Việt Nam. Trong đó, các nội dung mà KTNN Việt Nam đang quan tâm, gồm: kiểm toán CNTT, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong thực hiện kiểm toán, kiểm toán dữ liệu lớn và xây dựng, sử dụng dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán, KTMT, tổ chức và vận hành học viện đào tạo kiểm toán.
Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, KTNN Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương (INTOSAI, ASOSAI) để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung.
KTNN Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của CAG, với vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 đối với nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI của KTNN Việt Nam. Đặc biệt, với kỳ vọng tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho cộng đồng ASOSAI, KTNN Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của CAG đối với nguyện vọng ứng cử vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2027-2030.


Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành trao đổi chuyên sâu về các lĩnh vực KTMT, kiểm toán CNTT, dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán. Các nội dung trao đổi không chỉ góp phần chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn mở ra nhiều định hướng hợp tác thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán công trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững đang trở thành xu thế toàn cầu.
Tại cuộc làm việc, Cục trưởng Cục CNTT Phạm Huy Thông đã trình bày tham luận về chủ đề “Kiểm toán trong môi trường CNTT, dữ liệu lớn”. Và, kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng trình bày tham luận về KTMT.
Các cán bộ của CAG cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm kiểm toán với hai lĩnh vực nêu trên với các đồng nghiệp Việt Nam. Về phần mình, KTNN Việt Nam đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan kiểm toán tối cao Ấn Độ, đồng thời trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cơ chế kết nối, chia sẻ; cũng như phương pháp tổ chức KTMT theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực kiểm toán CNTT, kiểm toán dữ liệu lớn, ứng dụng AI trong kiểm toán, KTMT gắn với phát triển bền vững, cũng như đào tạo, chia sẻ chuyên gia và trao đổi các đoàn kỹ thuật.
Bên cạnh đó, KTNN Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những sự chia sẻ kinh nghiệm của CAG nhằm hiện đại hóa hoạt động kiểm toán và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong kiểm toán công.