Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Vũ Long (từ Bắc Kinh Trung Quốc) 22/12/2016 22:00

Chiều 22/12 tại Lễ đường Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, ông Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã tiếp thân mật ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng dự có ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHND Trung Hoa.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn ông Du Chính Thanh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của các ông lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới ông Du Chính Thanh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới ông Du Chính Thanh, đồng thời chuyển lời của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mời ông Du Chính Thanh sang thăm lại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và cải cách mở cửa, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, tình cảm hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Ông Du Chính Thanh tiếp Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên. Khẳng định chủ trương của Việt Nam trên cơ sở đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Chính phủ, Chính Hiệp và nhân dân Trung Quốc, luôn coi đây là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn thông báo khái quátvới ông Du Chính Thanh về tình tình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, về hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua; chuyến thăm của Đoàn lần này nhằm thực hiện Chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2019.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Du Chí Thanh ủng hộ tổ chức giao lưu hữu nghị giữa MTTQ 7 tỉnh của Việt Nam với Chính Hiệp 2 tỉnh của Trung Quốc có chung đường biên giới với Việt Nam (Vân Nam và Quảng Tây) tại 1 tỉnh của Trung Quốc trong năm 2017 do UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chủ trì; nội dung, hình thức tổ chức sẽ trao đổi cụ thể tại cuộc Hội đàm với ông Trương Khánh Lê, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Chính Hiệp Trung Quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc đã duy trì giao lưu thường xuyên, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan.

Mong muốn trong thời gian tới, hai bên phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật…, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; mở rộng hơn nữa các hình thức giao lưu, hữu nghị giữa MTTQ và Chính Hiệp các cấp, giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân nhất là giữa thế hệ trẻ.

Tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2019.

Ông Du Chính Thanh hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của ông Trần Thanh Mẫn trên cương vị là Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Du Chính Thanh nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối cách mạng của hai Đảng dày công vun đắp, là tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước, cần được gìn giữ và phát huy; thời gian qua lãnh đạo cao cấp hai nước thường xuyên có những chuyến thăm và tiếp xúc, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Ông Du Chính Thanh bày tỏ mong muốn Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Ông Du Chính Thanh ủng hộ đề nghị của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và cho rằng Chính Hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam có chức năng nhiệm vụ tương đồng, phía Chính Hiệp Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà MTTQ Việt Nam quan tâm, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Ông Du Chính Thanh cũng đã giới thiệu khái quát với ông Trần Thanh Mẫn và Đoàn về vai trò, nhiệm vụ của Chính Hiệp Trung Quốc và làm rõ hơn một số vấn đề mà Đoàn quan tâm.

Ông Du Chính Thanh cũng nhờ ông Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và trân trọng mời, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sang thăm lại Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO