Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua hệ thống bán lẻ hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua hệ thống bán lẻ hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng, khi không chỉ giúp hàng Việt tiếp cận thị trường bài bản hơn mà còn giúp nông sản tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc...

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm đạt hơn 2,5 triệu tỉ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,2% và nhóm hàng hóa khác tăng 18,2%...

Theo ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), những số liệu trên cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng khả quan, tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp (DN) mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt. Chính vì vậy việc phát triển thị trường nội địa cần gắn với các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ DN mở rộng đầu ra. Đơn cử như chương trình như “Sức sống hàng Việt” được định hướng trở thành địa chỉ quen thuộc nhằm quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước. Các sản phẩm tham gia chương trình đều là đặc sản tiêu biểu, được chuẩn hóa sản xuất và có truy xuất nguồn gốc. Các địa phương kỳ vọng thông qua chương trình, đặc sản Việt sẽ ngày càng mở rộng thị trường và tiếp cận sâu hơn vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trong khi đó, theo đại diện của Saigon Co.op, từ trung tuần tháng 5 cho tới ngày 27/5, hệ thống Co.op Mart triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang”, giảm giá tới 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Điểm nhấn là “Lễ hội trái cây mùa hè” và “Lễ hội rau nhiệt đới”, với nhiều loại trái cây như sầu riêng, mận hậu, vải, dưa lưới… giảm giá đến 15%. Ngoài ra, các loại rau củ giải nhiệt như bí đao, bầu, mướp đắng, cải bẹ xanh, cải ngọt… cũng được giảm đến 30%. Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống được ưu đãi đến 30%. Saigon Co.op cũng vừa phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La khởi động “Lễ hội mận hậu Sơn La” trên toàn hệ thống từ ngày 15/5. Và ngay trong tuần đầu triển khai, hệ thống dự tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La).

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, ngành công thương Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối cung, cầu với hệ thống bán lẻ Go!, Co.op Mart, Lotte Mart, Vin Mart… để hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm vải thiều. Còn Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân thông tin, năm 2025 hệ thống siêu thị Go! đã hỗ trợ người dân 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng tiêu thụ 1.000 tấn vải. Dự kiến năm nay hệ thống siêu thị Go! sẽ tiêu thụ lượng vải tương đương năm 2025.

Tương tự, đại diện Tập đoàn Aeon, MM Mega Market cho hay, đã cử đại diện thu mua làm việc với một số DN của Bắc Ninh, ký kết biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm tại các mã vùng trồng. Trong mùa thu hoạch năm nay, MM Mega Market Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức tiêu thụ trên 50% so với năm 2025. Vị đại diện này chia sẻ, trong bối cảnh nhiều DN nông sản còn gặp khó trong việc tìm đầu ra ổn định, các hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận thị trường bài bản hơn.

Nam Anh