Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tiến Đạt 31/07/2023 16:55

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trung Quân.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả rõ nét. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân. Việc thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở có nhiều chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, quyền dân chủ của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng "gần dân, sát cơ sở, đến địa bàn dân cư, hộ gia đình" được thể hiện sâu sắc thông qua nhiều hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy hiệu quả trong giám sát việc sử dụng đất đai, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,... Thông qua việc giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã thể hiện khá đầy đủ các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thể hiện một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tích cực tham gia vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để đảm bảo quy định của Nghị định thể hiện đầy đủ nhất phương châm "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XIII của Đảng là "Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ".

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên cân nhắc việc ban hành văn bản chỉ đạo hoặc tổ chức một hội nghị toàn quốc tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật để thống nhất về nhận thức, nhất là các quy định mới của Luật, trang bị cho cán bộ cơ sở những kiến thức, kỹ năng để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đồng thời cần tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời kiến nghị, phản ánh tới cấp ủy đảng, chính quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO