ĐBSCL: Tăng cường thúc đẩy hợp tác Việt-Hàn
Ngày 19/11, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Sự phát triển Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL) do Trường Đại học Soon Chun Hyang (SCH) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm TP Cần Thơ tổ chức.

Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Sự phát triển Đồng bằng sông Cửu Long”.
Tại Hội thảo, ông Kyoil Suh, Hiệu trưởng trường Đại học SCH cho biết: Sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên sự kết nối giữa trường học, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức giữa 2 nước. Đây là cơ sở nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị chân tình Việt-Hàn đồng thời tạo điều kiện để 2 nước giao lưu kinh nghiệm và tri thức, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Phía Hàn quốc đề nghị các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần có sẵn đất sạch, phát triển các dịch vụ về y tế, giáo dục, thương mại, vui chơi, giải trí và kết cấu hạ tầng thuận tiện để giữ chân các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần có cơ chế đặc thù, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, đặc biệt là với các lĩnh vực như: chế tạo máy nông nghiệp, chế biến nông sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo quản và vận chuyển hàng hóa, nông sản sau thu hoạch, hậu cần logistic.
Tại hội thảo, PGS-TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ nhận định: ĐBSCL vẫn còn nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu. Do đó, ĐBSCL cần có sự liên kết hợp tác trong nước và quốc tế để tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế vùng trong đó, phải quan tâm đến vấn đề liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho vùng.
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: ĐBSCL là vùng kinh tế còn nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, hợp tác nhất là lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận: Muốn phát triển hiệu quả vùng kinh tế ĐBSCL cần phải nhận diện rõ thách thức và trở ngại, biến thách thức thành cơ hội và tận dùng lợi thế có sẵn để phát triển. Các thách thức về cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực hoặc năng lực quản trị cũng sẽ biến thành cơ hội nếu các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cùng nỗ lực hợp tác.