Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội có thể hoàn thành sớm 2 năm
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu trong thời gian tới của Bộ này là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 năm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
Nhiều tỉnh, thành đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao như Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên. Các đô thị lớn cũng đạt kết quả tích cực, trong đó, Hải Phòng vượt 23% kế hoạch, Hà Nội vượt 10%, Đà Nẵng vượt 9%, còn TP HCM hoàn thành chỉ tiêu.
Ngoài ra, các địa phương hiện đã chủ động bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhà ở xã hội ngay trong các đồ án quy hoạch đô thị và khu công nghiệp, thay vì triển khai rời rạc như trước. Một số địa phương còn đưa chỉ tiêu nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tạo động lực tiến độ và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.
Tại buổi trao đổi với báo chí mới đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 năm.
Để hoàn thành, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách, đôn đốc địa phương đến tháo gỡ vướng mắc cho các dự án cụ thể.Trong thời gian tới, chương trình nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được ưu tiên nguồn lực, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.
Đến năm 2030, ngoài việc hoàn thành sớm mục tiêu 1 triệu căn, quy mô nhà ở xã hội cả nước được kỳ vọng có thể vượt 1,6 triệu căn, qua đó cải thiện đáng kể điều kiện sống cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.
Để phát triển nhà ở xã hội theo đúng đối tượng, ngăn đầu cơ trục lợi, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội; hướng dẫn các địa phương xác định số lượng nhà ở xã hội hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ tiêu đột phá phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 để hoàn thành mục tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; thực hiện kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.