Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Để Hà Nội hấp dẫn khách quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để Hà Nội hấp dẫn khách quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Để Hà Nội hấp dẫn khách quốc tế
Du khách quốc tế tham quan tại nhà tù Hoả Lò. Ảnh: P. Sỹ.

Du lịch Hà Nội năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách quốc tế và doanh thu, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, để giữ chân du khách lâu hơn và gia tăng chi tiêu, Hà Nội vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Trong giai đoạn vừa qua, du lịch Hà Nội đã ghi nhận những chuyển động đáng chú ý, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu thị trường khách quốc tế. Nếu như trước đây, khách quốc tế đến Thủ đô chủ yếu tập trung ở các thị trường truyền thống như Đông Bắc Á và ASEAN, thì nay Hà Nội đã từng bước mở rộng xúc tiến, quảng bá và thu hút du khách từ nhiều khu vực tiềm năng khác như châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Australia. Sự đa dạng này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế.

 Năm 2025 được xem là một năm tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Thủ đô. Các chỉ tiêu phát triển của ngành đều có mức tăng trưởng cao, vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể, Hà Nội ước đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó có trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm 2024 (chiếm tỷ trọng khoảng 37% cả nước). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

 Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu thị trường khách quốc tế của Hà Nội cũng đang dần cân bằng hơn. Du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ thường có xu hướng lưu trú dài ngày, quan tâm đến các giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và lối sống bản địa. Đây là nhóm khách phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững, khai thác chiều sâu văn hóa của Thủ đô - nơi hội tụ những lớp trầm tích lịch sử nghìn năm.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, du lịch Hà Nội vẫn đang đối mặt với không ít hạn chế. Dù lượng khách quốc tế tăng mạnh nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chi tiêu cho mua sắm của du khách quốc tế còn khá dè dặt, trong khi đây lại là nguồn thu quan trọng của nhiều thành phố du lịch lớn trên thế giới.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là hệ thống sản phẩm du lịch của Hà Nội còn thiếu tính đồng bộ và chiều sâu. Các sản phẩm du lịch đêm, du lịch cao cấp hay các chương trình trải nghiệm văn hóa đặc thù vẫn chưa được tổ chức thành chuỗi hấp dẫn. Thành phố cũng đang thiếu các trung tâm mua sắm đạt chuẩn quốc tế, đủ sức giữ chân và kích thích chi tiêu của du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, dù Hà Nội đã nỗ lực tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng và cả nước, song hiệu quả khai thác chưa đồng đều. Nhiều tour, tuyến liên vùng vẫn mang tính thời vụ, thiếu sự kết nối chặt chẽ về sản phẩm, dịch vụ và truyền thông. Một số điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường, giao thông kết nối và chất lượng dịch vụ cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của du khách.

Theo các chuyên gia, để Hà Nội thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, có khả năng “giữ chân” khách quốc tế lâu hơn và khiến họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, vấn đề cốt lõi vẫn là phát triển sản phẩm du lịch dựa trên bản sắc văn hóa, kết hợp với cách làm bài bản, chuyên nghiệp và dài hơi. Khi những hạn chế từng bước được tháo gỡ, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để khẳng định vị thế là trung tâm du lịch văn hóa hàng đầu của khu vực, xứng đáng với tiềm năng và kỳ vọng đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Thành Nam