Để mọi trẻ em đều có Trung thu
Mùa Trung thu năm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đều có kế hoạch từ sớm và triển khai tổ chức hiệu quả những hoạt động đón Tết Trung thu, chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, quan tâm, chú trọng hơn với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo.
Từ lâu, Tết Trung thu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Đây là dịp để mỗi gia đình quan tâm hơn đến trẻ em, cộng đồng quan tâm đến trẻ em và chung tay gắn kết để tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa. Vì vậy, một mùa Trung thu thực sự trọn vẹn không chỉ được đo bằng những chương trình lớn hay những phần quà được trao đi, mà quan trọng hơn là không để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình yếu thế cảm thấy mình đứng ngoài niềm vui chung của cộng đồng.
Ở nhiều địa phương, vai trò của Mặt trận Tổ quốc không chỉ là vận động và trao quà, mà quan trọng hơn là kết nối những tấm lòng, những nguồn lực trong xã hội với những hoàn cảnh thực sự cần được sẻ chia. Mỗi tổ chức, mỗi khu dân cư, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cùng góp một phần trách nhiệm đã khiến sự quan tâm ấy tạo thành một vòng tay cộng đồng rộng lớn. Như thế, Trung thu không chỉ có ánh sáng lung linh của đèn ông sao, mà còn có ánh sáng của tình người, của tinh thần đoàn kết và sẻ chia.
Trung thu 2026 tại Hà Nội, chính quyền, Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chung sức tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp với điều kiện từng địa bàn như văn hóa, văn nghệ, múa lân - sư - rồng, rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian, trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống… Bên cạnh các hoạt động vui chơi, văn nghệ, rước đèn, phá cỗ, chương trình còn lồng ghép trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; đồng thời dành sự quan tâm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em vượt khó.
Một điểm nhấn đáng chú ý là Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai dành trọng tâm chăm lo thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh khó khăn, con thanh niên công nhân, trẻ đang được chăm sóc tại mái ấm, trung tâm bảo trợ, trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo… Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai các hoạt động đón Trung thu lành mạnh, ý nghĩa như Trung thu nơi biên cương, mang Trung thu đến với trẻ em vùng hải đảo, Trung thu cho trẻ em mồ côi, khuyết tật… Một số nơi còn lồng ghép với các chương trình chăm sóc thể chất, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cho trẻ.
Nhịp sống hối hả hôm nay cũng đang khiến những giá trị truyền thống ít nhiều thay đổi. Vì lẽ đó, Trung thu không chỉ là ngày lễ mà còn để gợi không gian của ký ức gia đình và tuổi thơ. Trẻ em rước đèn, người lớn chuẩn bị mâm cỗ, các thế hệ quây quần dưới ánh trăng. Ký ức ấy được tạo nên trong sự hiện diện của những người thân yêu. Điều cần gìn giữ không phải mọi hình thức cũ, mà là các giá trị cốt lõi: tình thân, sự sẻ chia, tinh thần cộng đồng, niềm vui giản dị và khả năng sáng tạo của trẻ em. Đó cũng chính là sức mạnh của văn hóa. Trung thu có thể trở thành cánh cửa để bạn bè quốc tế bước vào văn hóa Việt Nam.
Mọi yêu thương, quan tâm, chia sẻ, những phần quà trao đi trong mỗi dịp Tết Trung thu không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp các em cảm nhận được tình cảm ấm áp trên hành trình trưởng thành. Muốn giữ cho được hồn cốt Trung thu, người lớn cần khích lệ để trẻ em có cơ hội trải nghiệm và trở thành chủ thể của ngày hội đêm Rằm.