Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Đề nghị sớm miễn viện phí cho người đang điều trị bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đề nghị sớm miễn viện phí cho người đang điều trị bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đề nghị sớm miễn viện phí cho người đang điều trị bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính
Ông Nguyễn Anh Trí phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đề nghị, miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý, đến năm 2030 là miễn viện phí cho toàn dân. Đồng thời thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính.

Ngày 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Đề cập đến Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho hay, miễn viện phí là điều kiện tốt để tạo ra đột phá trong khám chữa bệnh. 

Do đó toàn bộ Điều 2 phải thể hiện được tinh thần này. Theo đó cần làm rõ những nội dung như: Nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, cập nhật.

Về thuận tiện, theo ông Trí cần chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất; Thực hiện việc thông tuyến thực chất, không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán BHYT. Bên cạnh đó, bình đẳng trong thụ hưởng. Tổ chức hệ thống y tế 3 cấp chuyên môn như Luật Khám chữa bệnh năm 2023, trong đó cấp khám chữa bệnh cơ bản là được bố trí gần dân nhất, có đủ thuốc. Mọi người dân, tùy theo mức độ bệnh tật đều được thụ hưởng như nhau:

“Miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý, đến năm 2030 là miễn viện phí cho toàn dân. Đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính”, ông Trí kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề y tế tư nhân, ông Trí nêu rằng cần đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân theo hướng huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nhất là đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng nhằm  cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vắc-xin, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn. Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phấn đấu để Hệ thống y tế tư nhân vào năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30%, và năm 2045 sẽ cung cấp được 45% dịch vụ khám chữa bệnh trong cả nước. 

Lý giải cho đề xuất cần đưa Y tế tư nhân vào trong Nghị quyết này của Quốc hội, ông Trí đưa ra phân tích: Các Nghị quyết của Đảng đang hết sức nhấn mạnh về kinh tế tư nhân, từ là một động lực; đến là động lực quan trọng; đến Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị thì kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất.

Chưa kể, trên thực tế 30 năm qua Y tế tư nhân đã lớn mạnh. Việt Nam đã có nhiều bệnh viện tư nhân lớn, hiện đại, đồng bộ với từ vài trăm đến hàng ngàn giường bệnh. Có những Trung tâm xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể liên thông toàn cầu, có những trung tâm chẩn đoán, Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng rất hiện đại, góp phần đáng kể vào công cuộc bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Y tế tư nhân đã phần nào trở thành một động lực trong nền Y tế chung của Việt Nam.

Cũng theo ông Trí, Nghị quyết số 20-NQ/TW đặt ra đến năm 2025 tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%. Đến năm 2030 tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. Nhưng trên thực tế, hiện tại (2025) số giường bệnh của Y tế tư nhân mới chỉ khoảng 7% là chưa đạt như tỷ lệ mà Nghị quyết 20 của Trung ương yêu cầu. Hệ thống y tế tư nhân đang cung cấp được khoảng 14,55% dịch vụ khám chữa bệnh trong cả nước là còn thấp. Tham khảo một số nước trên thế giới thì Đức là 25%, Pháp 35%, Úc 40%, Mỹ 80%, Nhật 80%. Nghĩa là dư địa phát triển y tế tư nhân còn rất lớn. 

“Y tế tư nhân rất cần sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là thể chế và cơ chế nhất là cơ chế về tài chính và đất đai. Nghị quyết này cần thể chế điều 6 của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế”, ông Trí nói và mong có những nội dung như vậy để y tế tư nhân có thể góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Việt Thắng - Trung Hiếu