Đề nghị tháo dỡ Đường sách Vũng Tàu trong tháng 10 năm nay

Hoàng Trang 28/08/2023 10:25

UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị chủ đầu tư thông báo cho các đơn vị đang kinh doanh tại khu vực Đường sách Vũng Tàu thực hiện việc tháo dỡ các công trình, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2023.

Ngày 28/8, UBND TP Vũng Tàu cho biết đã gửi thông báo đến Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn một số nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động, vận hành đường sách Vũng Tàu tại khu vực công viên Quang Trung - TP Vũng Tàu.

Theo đó, UBND TP Vũng Tàu đề nghị đơn vị này thông báo cho các đơn vị đang kinh doanh tại khu vực đường sách dừng hoạt động, tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, hoàn trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu trước ngày 20/10/2023 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đường sách Vũng Tàu vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Trang.

UBND TP Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo UBND Phường 1 thông báo trực tiếp cho các đơn vị đang hoạt động kinh doanh, yêu cầu triển khai nội dung dừng hoạt động và tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc theo thời gian quy định.

Trước đó, tháng 4/2023, UBND TP Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Ngôi Sao Biển Sài Gòn về việc chấm dứt hoạt động thí điểm của Đường sách Vũng Tàu. Theo kết luận của UBND TP Vũng Tàu, doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục hoạt động nhưng không cung cấp được văn bản, phương án chấn chỉnh đúng mục tiêu ban đầu và cam kết trả tiền sử dụng đất đúng quy định, nên không có cơ sở xem xét. Chính quyền địa phương đã đề nghị doanh nghiệp thực hiện một số nội dung để gia hạn thời gian hoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Được biết, Đường sách Vũng Tàu được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép thí điểm 2 năm (từ Tết năm 2018) tại công viên Tam giác đối diện biển Bãi Trước, có chiều dài khoảng 142 m, diện tích hơn 1.800 m2, bao gồm 10 gian hàng sách, 1 gian hàng trà đạo, 2 gian hàng cà phê sách, 66 gian hàng văn hóa phẩm tổng hợp; 1 phòng điều hành và khu tổ chức sự kiện khoảng 200 m2. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, các quầy sách ở đây giảm dần lượng khách cũng như người đọc. Hầu hết gian hàng tìm kiếm lợi nhuận thông qua các hình thức kinh doanh, bán cà phê, nước uống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị tháo dỡ Đường sách Vũng Tàu trong tháng 10 năm nay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO