Đề thi mở, sĩ tử xứ Thanh tự tin bước qua ngày thi đầu tiên
Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc. Nhiều thí sinh đánh giá, đề Ngữ văn và Toán bám sát chương trình, đề cao tư duy và khả năng vận dụng kiến thức.
Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 42.000 thí sinh Thanh Hóa bước vào môn thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau 120 phút làm bài, nhiều em rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Theo đánh giá của thí sinh, đề thi Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc, bám sát định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tập trung kiểm tra năng lực đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đề thi không đặt nặng việc học thuộc lòng mà khuyến khích thí sinh thể hiện tư duy độc lập, quan điểm cá nhân và kỹ năng lập luận.
Em Lê Đại Phong, học sinh Trường THPT Hàm Rồng cho biết, phần đọc hiểu không quá khó nhưng yêu cầu thí sinh phải nắm chắc nội dung văn bản để trả lời chính xác. Trong khi đó, nhiều thí sinh nhận xét các ngữ liệu trong đề gần gũi với đời sống, có tính thời sự và tạo điều kiện để liên hệ thực tế khi làm bài.

Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán. Không khí tại các điểm thi khá nhẹ nhàng khi nhiều em cho biết đề thi vừa sức, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình đã được ôn tập.
Thí sinh Trần Lê Anh tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương I đánh giá, đề thi phù hợp với năng lực học sinh, có tính phân hóa hợp lý. Phần lớn câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, trong khi một số câu vận dụng cao ở cuối đề có độ khó lớn hơn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 83 điểm thi với 42.151 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,11%, vắng 377 thí sinh; không có trường hợp vi phạm quy chế. Ở môn Toán, tỷ lệ dự thi đạt 99,06%; có 1 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Thanh Hóa đã bố trí 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, huy động khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi.