Xã hội

Đêm 30 Tết, người dân tranh thủ mua sắm trước 'giờ G'

TRUNG HẬU 09/02/2024 22:34

Khi thời khắc giao thừa chỉ còn tính từng giờ, người dân TP HCM chen chân xuống đường để mua sắm chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên và đồ lễ cúng giao thừa, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận của phóng viên, tại chợ Tân Lập - chợ truyền thống lâu đời tại TP Thủ Đức từ 20 giờ đêm 30 Tết đã vắng bóng người mua. Hầu hết hàng quán đã tạm đóng cửa để nghỉ Tết. Tuy nhiên, khu vực hàng quán xung quanh chợ thì khá nhộn nhịp.

Tại cơ sở chả giò Quỳnh Mai trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức), người dân tranh thủ mua thêm các mặt hàng chả, giò, xôi, dưa hành muối, kiệu chua ngọt các loại,...cho mâm cỗ cúng giao thừa.

W_z5149172450694_68130cd08fb0ccd5760db2663b91de34.jpg
Các cơ sở giò, chả thu hút những lượt khách cuối cùng của năm cũ vào đêm 30 Tết.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lã Thị Hải Duyên (34 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức) cho biết, chả, giò và hành kiệu là món không thể thiếu của gia đình chị trong ngày Tết, nhất là mâm cúng đêm giao thừa. "Mọi năm có dì út nấu, năm nay mọi người bận rộn đến ngày cận Tết nên phải đi mua sắm ở các lò sản xuất giò, chả truyền thống", chị Duyên cho biết.

Ngoài mặt hàng giò, chả "hút" khách vào ngày cuối cùng của năm cũ (Âm lịch), dưa hấu cũng là mặt hàng được người dân đổ xô mua sắm trong đêm 30 Tết.

Ghi nhận của phóng viên, dù vẫn còn hút khách nhưng hầu hết các vựa dưa hấu dọc vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh và Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) đều giảm giá mỗi kg dưa từ 15.000 đồng (ngày thường) xuống còn 10.000 đồng/kg vào thời điểm giao thừa cập kề.

W_z5149172430025_ba6bb145819e345a45883f861006ee17.jpg
Thời điểm 21 giờ đêm 30 Tết, nhiều người dân vẫn mua bán tập nập các mặt hàng dưa hấu để chuẩn bị cho đêm giao thừa.

Theo ông Minh, một chủ vựa dưa hấu từ Sóc Trăng, thường mỗi trái nặng từ 3 -7 kg và để cho bắt mắt và ý nghĩa cho mâm cúng đêm giao thừa, đối với mỗi khách hàng có nhu cầu thì ông sẽ khắc chữ (Tài – Lộc; Phát Tài – Phát Lộc)..."Bình thường tiền công khắc, tui cũng đã tính 50.000-70.000 đồng/trái, thế nhưng vào thời điểm đêm 30 Tết thì tui cũng khuyến mãi cho bà con để nhanh chóng về quê đón Tết cùng gia đình", ông Minh cho biết.

W_z5149172409742_2e1bba4d0ab12653d488a8f0f36a775c.jpg
Một sạp hoa trước Nhà văn hóa Lao Động TP Thủ Đức vào thời điểm giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024 chỉ còn tính bằng giờ.

Ngoài mặt hàng dưa hấu, vào đêm 30 Tết, các sạp hoa cũng "đại hạ giá" để tranh thủ về đón tết cùng gia đình ở quê.

W_z5149172396650_fb7897d5f7fca00cfa87ce854e5028a8.jpg
Người dân tranh thủ mua hoa về trưng Tết.

Theo một chủ sạp hoa trước Nhà văn hóa Lao Động (TP Thủ Đức), thời điểm 20 giờ đêm 30 Tết giá một cặp hoa vạn thọ chỉ còn 150.000-160.000 đồng/cặp; 80.000 đồng/chậu hoa giấy; hoa mào gà còn 100.000 đồng/cặp.

W_z5149172378569_66d0ce929f0e268cc84b3e11820aa938.jpg
Một gian hàng kinh doanh bao lì xì và các phụ kiện đi kèm hút khách đêm 30 Tết.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân cũng có nhu cầu mua bao lì xì để chuẩn bị cho ngày mùng 1 đi tết ông bà, cha mẹ. Vì vậy, nhiều hàng quán kinh doanh bao lì xì cũng "hút" khách mua sắm.

W_z5149172360045_4c851d73ddfbf16ae3b06d23bdc25353.jpg
Khách hàng xếp hàng dài tại siêu thị KingFood trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức) để thanh toán ngay trước thời điểm "giờ G" đón giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024.

Ngoài các chợ truyền thống, dọc vỉa hè các tuyến đường lớn, ghi nhận tại hệ thống các siêu thị còn phục vụ vào đêm 30 Tết, các mặt hàng bán chạy gồm: bia, nước ngọt các loại, các mặt hàng khô, thực phẩm tươi, rau xanh, thịt heo các loại,...

Nhiều người dân cho biết, do công việc bận rộn dồn vào thời điểm ngày 29 Tết nên đến tận gần giao thừa các gia đình mới chuẩn bị đủ cho mâm cúng đêm giao thừa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm 30 Tết, người dân tranh thủ mua sắm trước 'giờ G'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO