Văn hóa

Đen Vâu và Hoà Minzy giành chiến thắng tại Giải thưởng Cống hiến 2024

CT 28/03/2024 09:21

Tối 27/3/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần 18, năm 2024. Ở lĩnh vực văn hoá, Đen Vâu đã thắng trong nhiều hạng mục.

Tối 27/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2024 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giải thưởng Cống hiến 2024: Đen Vâu đại thắng, Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm
Ca sĩ Hòa Minzy thắng giải Nữ ca sĩ của năm. Ảnh: Ban tổ chức.

Giải thưởng Cống hiến gồm 2 hệ thống giải là: Giải Thể thao Cống hiến được thành lập mới với 4 hạng mục là Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến; Giải Âm nhạc Cống hiến vẫn như mọi năm nhưng được cải tiến phương thức bầu chọn.

Năm nay, Đen Vâu và Double2T là những nghệ sĩ thắng nhiều nhất với 2 giải. Đen Vâu được xướng tên ở giải thưởng Nam ca sĩ của năm và Music Video của năm, trong khi Double2T thắng giải Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm.

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của những cái tên nổi bật trong năm qua như Hòa Minzy, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, Pháo.

Cuối cùng, Hòa Minzy với ca khúc "Thị Mầu" giành chiến thắng. Phát biểu nhận giải, Hòa Minzy nghẹn ngào cảm ơn các đàn anh đàn chị đã dẫn dắt, đồng nghiệp, gia đình và những khán giả đã yêu thương.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng hạng mục “Ấn tượng cống hiến” cho Êkip sản xuất chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.
Chú thích ảnh
Ca sỹ Tùng Dương trao giải thưởng hạng mục "Nam ca sĩ của năm" cho ca sĩ Đen Vâu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Chú thích ảnh
NSND Đức Long và NSND Thái Bảo trao giải thưởng hạng mục "Nữ ca sĩ của năm" cho ca sĩ Hòa Minzy.
Chú thích ảnh
Rapper Double2T với bài hát "À Lôi" nhận giải "Bài hát của năm".

Trong lĩnh vực thể thao, giải Chiến tích thể thao của năm thuộc về Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lịch sử lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tới vòng bán kết ASIAD 19 và giải vô địch châu Á.

Hạng mục Gương mặt thể thao của năm xướng tên vận động viên Nguyễn Huy Hoàng. Kình ngư người Quảng Bình có bảng thành tích nổi bật khi giành vé dự Olympic 2024, giành 2 HCĐ ASIAD 19 và 3 HCV, 1 HCĐ SEA Games 32.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng và ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao trao giải thưởng "Gương mặt thể thao của năm” cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

So với mùa giải lần 17 năm 2023, Giải thưởng Cống hiến năm nay có sự thay đổi khi trao quyền bầu chọn cho công chúng ở cả 10 hạng mục thay vì chỉ 5/9 hạng mục như mùa trước.

Ở hạng mục "Chiến tích thể thao của năm" và "Khát vọng Cống hiến" sẽ do Hội đồng bầu chọn của Giải Thể thao Cống hiến chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của ban tổ chức.

Kết quả Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2024:

- Nữ ca sĩ của năm:

- Nam ca sĩ của năm: Đen Vâu

- Album của năm: “Minh tinh”, Văn Mai Hương

- Bài hát của năm: “À lôi”, Double2T

- Music Video của năm: “Nấu ăn cho em”, Đen ft. Pia Linh

- Ấn tượng Cống hiến: Chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt”

- Chương trình của năm: Đỗ Bảo & Friends: Một mình bao la

- Chuỗi chương trình của năm: Vietnam Idol

- Nhạc sĩ của năm: Hứa Kim Tuyền

- Nhà sản xuất của năm: DTAP

- Nghệ sĩ mới của năm: Double2T

- Giải Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á

- Giải Gương mặt trẻ thể thao của năm: VĐV Trần Thị Ngọc Yến - Đội tuyển Cầu mây Quốc gia

- Gương mặt thể thao của năm: VĐV Nguyễn Huy Hoàng - Đội tuyển Bơi Quốc gia

- Giải Khát vọng Cống hiến: Trung tâm bóng đá trẻ em VietGoal

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đen Vâu và Hoà Minzy giành chiến thắng tại Giải thưởng Cống hiến 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO