Dẹp vấn nạn “rác” quảng cáo
Nhằm lập lại mỹ quan đô thị, hàng loạt xã, phường của TPHCM đồng loạt tổ chức lực lượng bóc, xóa quảng cáo sai quy định. Phía sau những tờ rơi, số điện thoại dán chằng chịt trên cột điện, tường nhà có thể là một “mạng lưới ngầm” của tín dụng đen. Vì vậy, không chỉ dừng ở việc làm sạch, TP còn hướng tới xử lý tận gốc các đường dây vi phạm, siết chặt trật tự đô thị từ cơ sở.
Quyết tâm từ cơ sở, với “mắt thần” và “chốt giữ”
Ghi nhận tại nhiều điểm nóng về quảng cáo tín dụng đen, quảng cáo bẩn trên địa bàn TPHCM tại các phường Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Tân Bình, Thuận Giao… kể từ đầu tháng 5, lực lượng công an, các đoàn thể và người dân đồng loạt xuống đường quyết “làm đến đâu sạch đến đó”.
Tại phường Cầu Ông Lãnh, 36 khu phố được xác định là “chốt giữ” địa bàn. Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tâm - Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh, mỗi khu phố chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, phát hiện và xử lý ngay khi quảng cáo trái phép xuất hiện, không để hình thành điểm nóng. Không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm phát sinh từ hoạt động quảng cáo trái phép, đặc biệt là tình trạng “tín dụng đen” núp bóng dưới các tờ rơi quảng cáo trên đường phố.
Phường Nhiêu Lộc tận dụng hệ thống camera an ninh như những “mắt thần” giám sát xuyên đêm. Các hành vi dán quảng cáo lén lút vào ban đêm bị ghi lại, làm căn cứ xử phạt “nguội”. Tình trạng “sáng xóa, tối dán” – vốn là bài toán nan giải nhiều năm – đang dần được kiểm soát. Tại phường Tân Bình, lực lượng chức năng chọn hướng đi “lần theo số điện thoại”. Mỗi tờ rơi bị bóc xuống đều trở thành một đầu mối để truy vết. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường đã xử phạt khoảng 10 trường hợp dán quảng cáo trái phép, buộc khắc phục hậu quả, trả lại mỹ quan đô thị.
Không dừng ở xử phạt hành chính, nhiều vụ việc đã được mở rộng điều tra. Tại phường Thủ Dầu Một, từ thông tin trên tờ rơi cho vay tiền, cơ quan công an đã khởi tố bị can Nguyễn Đức Cường về hành vi cho vay lãi nặng thông qua tờ rơi tín dụng đen. Tương tự, tại phường Thuận Giao, hệ thống camera tích hợp AI giúp truy xét, triệu tập và xử phạt nghiêm một số đối tượng liên quan tín dụng đen.
Xóa tận gốc, không để tái diễn
Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, trong đợt cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định kéo dài đến 14/6, các lực lượng chức năng quyết tâm đặt ra mục tiêu không chỉ làm sạch bề mặt mà còn triệt xóa tận gốc các đường dây đứng sau.
Lực lượng Công an được yêu cầu chủ động thu thập thông tin, truy xét từ các số điện thoại trên quảng cáo, kết hợp biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng tổ chức, môi giới, đặc biệt là các đường dây tín dụng đen, lừa đảo.
Đáng chú ý, vai trò của công an cơ sở được nhấn mạnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với Mặt trận, đoàn thể và người dân để tạo thế trận an ninh từ sớm, từ xa. Việc trích xuất camera, lập hồ sơ xử phạt, thậm chí khởi tố nếu đủ yếu tố hình sự, sẽ được thực hiện quyết liệt.
Bên cạnh đó, các phường được định hướng xây dựng mô hình “không quảng cáo bẩn”, duy trì hoạt động bóc gỡ định kỳ hằng tuần, gắn với các phong trào như “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”. Mỗi hộ dân được vận động trở thành một “chốt giữ” mỹ quan đô thị ngay trước cửa nhà mình.
Theo Thượng tá Trần Đức Dư - Trưởng Công an phường Sài Gòn, phường đã khảo sát và quyết tâm xử phạt mạnh tay với các vi phạm. Cũng như phường Sài Gòn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cũng chỉ đạo quyết liệt trong việc lập lại mỹ quan đô thị, trong đó, phường đã triển khai kế hoạch bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, xử lý đối tượng vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn phường ngay từ đầu tháng 5.
Thực tiễn từ các địa phương cho thấy, khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, tình trạng quảng cáo bẩn hoàn toàn có thể kiểm soát. Quan trọng hơn, việc bóc gỡ những tờ rơi nhỏ bé trên cột điện lại chính là bước đi đầu tiên để bóc tách, triệt tiêu các “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen.
Trong 45 ngày “làm sạch” phố phường, quyết tâm dẹp quảng cáo bẩn, Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi dán, vẽ, phát tờ rơi quảng cáo trái phép cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Sự tham gia của người dân được xem là “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Từ đó, hướng tới xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn. Quảng cáo bẩn không còn đất sống và các loại tội phạm núp bóng phía sau.