ĐHQG Hà Nội phấn đấu vào top 500 trường hàng đầu thế giới

PV 16/08/2020 17:28

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐH Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 15 đến 16/8/2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG Hà Nội khóa VI ra mắt đại hội. Ảnh: VNU.

Tham dự Đại hội có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội và 296/297 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên trong toàn Đảng bộ ĐHQG Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, nhà trường đã trải qua các giai đoạn phát triển, vươn lên mạnh mẽ. Quy mô và tầm vóc của ĐHQG Hà Nội đã lớn mạnh cả về cơ cấu các đơn vị thành viên, ngành nghề đào tạo, số lượng cán bộ, tiềm lực khoa học và công nghệ, quy mô sinh viên, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất. ĐHQG Hà Nội luôn giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam và gia tăng vị trí trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ ĐHQG Hà Nội đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Về công tác đào tạo, cùng với việc tổ chức thành công và sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực người học, được xã hội đánh giá cao, ĐHQG Hà Nội đã phát triển khoa học kiểm tra đánh giá, đổi mới toàn bộ hệ thống đo lường đánh giá.

Đồng thời, ĐHQG Hà Nội là đơn vị tiên phong trong đổi mới hoạt động giảng dạy theo hướng “cá thể hóa”, lấy người học làm trung tâm, phát huy vai trò chủ động của người học, đồng thời phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người học được chú trọng.

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển về quy mô và chất lượng, từng bước hướng tới trình độ khu vực và quốc tế, có sự gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hoạt động hợp tác và phát triển được mở rộng, đi vào chiều sâu. Việc phát triển và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế bằng các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ cụ thể được chú trọng. Đây là cơ hội thuận lợi để ĐHQG Hà Nội sớm tiếp nhận kinh nghiệm từ thế giới để thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong quản trị đại học, làm nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, trình độ quản lý theo các chuẩn mực quốc tế…

Xếp hạng đại học của ĐHQG Hà Nội không ngừng tăng lên. ĐHQG Hà Nội liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education (THE), QS. Một số lĩnh vực của ĐHQG Hà Nội nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Cũng theo xếp hạng của THE, các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế của ĐHQG Hà Nội đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đặc biệt, mới đây nhất, ĐHQG Hà Nội được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Mô hình tổ chức của ĐHQG Hà Nội ngày càng được hoàn thiện hơn với tỉ lệ cán bộ khoa học trình độ từ tiến sĩ trở lên cao gấp 2,7 lần tỉ lệ chung toàn ngành. Nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, sản phẩm KH&CN cũng được triển khai, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiềm lực KH&CN.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Vai trò lãnh đạo của nhiều cấp ủy Đảng được phát huy. Chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành các cấp có nhiều chuyển biến, trong đó tiếp tục triển khai tốt cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu ra.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQG Hà Nội xác định khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững”. Mục tiêu đề ra là xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cao, phấn đấu đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ ĐHQG Hà Nội vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và Thủ đô.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập còn tồn tại, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tổng hợp, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Tán thành với những nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ ĐHQG Hà Nội cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng – nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQG Hà Nội không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn mà còn là những cán bộ, công dân gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy của Đảng bộ ĐHQG Hà Nội cần tập trung nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Các giảng viên, nhà khoa học của ĐHQG Hà Nội cần phải đi đầu trong việc tham gia phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội để xây dựng, phát triển đất nước…

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu, ĐHQG Hà Nội cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt vai trò nòng cột trong hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển KH&CN của quốc gia. ĐHQG Hà Nội cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

“ĐHQG Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới nhằm phát huy nguồn lực trí thức rất lớn của Thủ đô” – Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cùng với việc phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến, ĐHQG Hà Nội cần tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2025 vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý, với tư cách là một Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, ĐHQG Hà Nội cần có nhiều đóng góp hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý các cấp; tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý đô thị và giải pháp xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Đồng thời, Bí thư khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện giúp ĐHQG Hà Nội tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu, chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 25 ủy viên, trong đó có 22 người được bầu tại đại hội và 3 người sẽ được kiện toàn sau đại hội. Ông Nguyễn Kim Sơn đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy ĐHQG Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQG Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa ĐHQG Hà Nội lên một tầm phát triển mới. Đảng bộ ĐHQG Hà Nội khóa VI sẽ tập trung nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQG Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ĐHQG Hà Nội phấn đấu vào top 500 trường hàng đầu thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO