Di sản điện ảnh kết nối các nền văn hóa
Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển đã chính thức khai mạc tại rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), giới thiệu nhiều tác phẩm nổi bật của hai quốc gia, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi.
Sự kiện do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và NXB Kim Đồng tổ chức, nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trong suốt thời gian diễn ra tuần phim, các suất chiếu đều được mở cửa miễn phí phục vụ khán giả.
Chương trình phim cũng nhằm tôn vinh nhà văn Thuỵ Điển huyền thoại Astrid Lindgren và thế hệ các nhà làm phim hoạt hình Việt Nam, giúp các em nhỏ khám phá di sản điện ảnh của cả hai quốc gia. Chương trình giới thiệu ba bộ phim Thụy Điển mới được phục chế: "Pippi Tất Dài", "Anh em nhà sư tử", và "Ronja, con gái tên tướng cướp", cùng tuyển tập 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài qua 60 năm, bao gồm: "Đáng đời thằng Cáo" (1960), "Chuyện ông Gióng" (1970), "Mèo con" (1965), "Trê Cóc" (1993), "Phép lạ hồi sinh" (1995), cùng các tác phẩm mới năm 2024 như: "Chiếc lông gà hư hỏng", "Hàng xóm láng giềng", "Sâu khoang hóa bướm", và "Ngọn đèn ấm áp".
Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển tiếp nối nhiều thập kỷ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực điện ảnh và giao lưu văn hóa.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Johan Ndisi, chia sẻ: “Các nhân vật của Astrid Lindgren thể hiện những giá trị cốt lõi của Thụy Điển - tính độc lập, bình đẳng và sự tôn trọng tiếng nói của trẻ em. Tuần lễ phim này không chỉ giới thiệu những câu chuyện ấy đến với thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn phản ánh mối quan hệ hợp tác văn hóa lâu dài giữa hai nước, trong đó điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai xã hội”.
Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong giao lưu văn hóa: “Điện ảnh là cầu nối vững chắc giữa các nền văn hoá. Thông qua Tuần lễ phim này, khán giả Việt Nam đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm những tác phẩm kể chuyện xuất sắc của thế giới, đồng thời tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.”
Bà Lê Thị Hà - Giám đốc Viện Phim Việt Nam, chia sẻ: Việc giới thiệu những bộ phim này là một phần trong sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh. Các tác phẩm của Astrid Lindgren đại diện cho những chuẩn mực cao nhất của điện ảnh thiếu nhi, kết hợp giữa chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi. Việc chứng kiến những câu chuyện này sống động trước các em nhỏ Việt Nam là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng di sản điện ảnh có thể kết nối các nền văn hóa và các thế hệ. Thụy Điển và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ hợp tác ý nghĩa trong nhiều năm qua trong việc bảo tồn và chia sẻ điện ảnh, và sáng kiến này là sự tiếp nối của cam kết chung đó”.
Đóng góp thêm cho trải nghiệm, NXB Kim Đồng giới thiệu các ấn bản tiếng Việt của tác phẩm Astrid Lindgren - những cuốn sách đã gắn bó với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng cho biết: “Những câu chuyện của Astrid Lindgren mở ra một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc, nơi các em nhỏ được tự do tưởng tượng và tràn ngập niềm vui. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của bà sẽ trở thành một phần ký ức tuổi thơ ấm áp của bất kỳ đứa trẻ nào từng đọc”.
Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển khẳng định sức mạnh bền vững của nghệ thuật kể chuyện trong việc kết nối các nền văn hóa và các thế hệ, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ hợp tác văn hóa bền chặt giữa Thụy Điển và Việt Nam.
Sự kết hợp giữa các tác phẩm điện ảnh của hai quốc gia không chỉ mang đến những câu chuyện hấp dẫn dành cho trẻ em mà còn giúp các em tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua những nhân vật gần gũi, những cuộc phiêu lưu giàu trí tưởng tượng và các bài học nhân văn trên màn ảnh.