Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Di sản thành nhà Hồ trước ngày trùng tu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Di sản thành nhà Hồ trước ngày trùng tu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước khi triển khai dự án trùng tu 354 tỷ đồng, di sản thế giới thành nhà Hồ có nhiều vị trí đang xuống cấp nghiêm trọng, tường thành bị xê dịch, sụt lún, cổng thành bị thấm dột...

Thành nhà Hồ tọa lạc tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2011. Đây là một trong những công trình kiến trúc đá hiếm hoi và độc đáo, mang rất nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc, quy hoạch, khảo cổ học và văn hóa. Ảnh: Đình Minh
Thành nhà Hồ tọa lạc tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2011. Đây là một trong những công trình kiến trúc đá hiếm hoi và độc đáo, mang rất nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc, quy hoạch, khảo cổ học và văn hóa. Ảnh: Đình Minh
Tuy nhiên, sau hơn 600 tồn tại, thành nhà Hồ đang đứng trước nhiều thách thức về tình trạng xuống cấp, áp lực du lịch và hạ tầng, đòi hỏi các giải pháp bảo tồn mạnh mẽ. Trong ảnh là cổng Nam (cổng chính) của thành nhà Hồ. Ảnh: Đình Minh
Tuy nhiên, sau hơn 600 tồn tại, thành nhà Hồ đang đứng trước nhiều thách thức về tình trạng xuống cấp, áp lực du lịch và hạ tầng, đòi hỏi các giải pháp bảo tồn mạnh mẽ. Trong ảnh là cổng Nam (cổng chính) của thành nhà Hồ. Ảnh: Đình Minh
Để giải quyết vấn đề này, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án 'Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ' với tổng kinh phí 354 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án.Ảnh: Đình Minh
Để giải quyết vấn đề này, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án 'Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ' với tổng kinh phí 354 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án.Ảnh: Đình Minh
Giai đoạn 1, triển khai từ năm 2025 - 2027, sẽ thực hiện các hạng mục như: Khu trưng bày khảo cổ điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi hào thành phía Nam (gồm cả vệ thành); tu bổ, phục hồi con đường Hoàng Gia; tu bổ, chống thấm cổng Nam; làm đường giao thông nội bộ; cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật... Ảnh: Đình Minh
Giai đoạn 1, triển khai từ năm 2025 - 2027, sẽ thực hiện các hạng mục như: Khu trưng bày khảo cổ điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi hào thành phía Nam (gồm cả vệ thành); tu bổ, phục hồi con đường Hoàng Gia; tu bổ, chống thấm cổng Nam; làm đường giao thông nội bộ; cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật... Ảnh: Đình Minh
Hào thành phía Nam, có chiều dài 1.448m sẽ được tu bổ, phục hồi toàn bộ theo đúng quy mô, tuyến hướng của hào thành gốc với bề rộng đáy 47,9m, bề rộng mặt trên là 55m... Ảnh: Đình Minh
Hào thành phía Nam, có chiều dài 1.448m sẽ được tu bổ, phục hồi toàn bộ theo đúng quy mô, tuyến hướng của hào thành gốc với bề rộng đáy 47,9m, bề rộng mặt trên là 55m... Ảnh: Đình Minh
Trong ảnh là con đường Hoàng Gia, sẽ được tôn tạo với tổng chiều dài 615,7 m, tập trung vào phần đường bị khuyết thiếu, sụt lún, hư hại theo đúng quy mô của tuyến đường gốc Ảnh: Đình Minh
Trong ảnh là con đường Hoàng Gia, sẽ được tôn tạo với tổng chiều dài 615,7 m, tập trung vào phần đường bị khuyết thiếu, sụt lún, hư hại theo đúng quy mô của tuyến đường gốc Ảnh: Đình Minh
Việc xây dựng khu bảo tồn khảo cổ và phỏng dựng nền móng khu điện Hoàng Nguyên cũng sẽ được thực hiện tới đây với diện tích trên 9.000 m2. Ảnh: Đình Minh
Việc xây dựng khu bảo tồn khảo cổ và phỏng dựng nền móng khu điện Hoàng Nguyên cũng sẽ được thực hiện tới đây với diện tích trên 9.000 m2. Ảnh: Đình Minh
Bề mặt tường tại cổng Nam sẽ được tu bổ, chống vệ sinh, bơm keo chống thấm phủ các mạch vữa. Ảnh: Đình Minh
Bề mặt tường tại cổng Nam sẽ được tu bổ, chống vệ sinh, bơm keo chống thấm phủ các mạch vữa. Ảnh: Đình Minh
Dự án cũng sẽ đầu tư, nâng cấp tổng thể 5 tuyến đường nội bộ, trong đó có các tuyến đường xây dựng phục vụ cho việc xe điện chở khách tham quan.
Dự án cũng sẽ đầu tư, nâng cấp tổng thể 5 tuyến đường nội bộ, trong đó có các tuyến đường xây dựng phục vụ cho việc xe điện chở khách tham quan.
Giai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2027 – 2028, sẽ tiếp tục phục hồi các công trình Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành. Ảnh: Đình Minh
Giai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2027 – 2028, sẽ tiếp tục phục hồi các công trình Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành. Ảnh: Đình Minh
Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết: Nếu triển khai đúng tiến độ, đây sẽ lần tu bổ, tôn tạo lớn nhất kể từ khi di sản được UNESCO công nhận. Ông Long kỳ vọng, sau khi hoàn thành, các hạng mục được tu bổ, tôn tạo sẽ trả lại diện mạo cho di sản và tạo tiền đề để phát triển du lịch bền vững, đưa thành nhà Hồ trở thành điểm đến văn hóa-lịch sử hấp dẫn trong và ngoài nước. Ảnh: Đình Minh
Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết: Nếu triển khai đúng tiến độ, đây sẽ lần tu bổ, tôn tạo lớn nhất kể từ khi di sản được UNESCO công nhận. Ông Long kỳ vọng, sau khi hoàn thành, các hạng mục được tu bổ, tôn tạo sẽ trả lại diện mạo cho di sản và tạo tiền đề để phát triển du lịch bền vững, đưa thành nhà Hồ trở thành điểm đến văn hóa-lịch sử hấp dẫn trong và ngoài nước. Ảnh: Đình Minh
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay, khu vực tường thành tại cổng Bắc thành nhà Hồ là nơi đang bị xuống cấp nặng nhất, có tới 16 vị trí vị xê dịch, sụt lún do mưa bão. Ảnh: Đình Minh 
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay, khu vực tường thành tại cổng Bắc thành nhà Hồ là nơi đang bị xuống cấp nặng nhất, có tới 16 vị trí vị xê dịch, sụt lún do mưa bão. Ảnh: Đình Minh