Di tích địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu mở cửa trở lại từ ngày 19/1
Sau thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện chỉnh trang, chấn chỉnh công tác quản lý, di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 19/1.
Ngày 15/1, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Ban quản lý di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi kiểm tra công tác quản lý tại di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên), Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương mở lại hoạt động tham quan và thực hành tín ngưỡng, chậm nhất vào ngày 19/1.

Trước đó, từ cuối tháng 12/2025, di tích đã tạm dừng đón khách theo chỉ đạo của tỉnh để tập trung rà soát, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ di tích và cảnh quan, môi trường; đồng thời thực hiện chỉnh trang, sắp xếp lại các hoạt động trong khu vực di tích, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Ông Long khẳng định, việc cho phép mở cửa trở lại di tích địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý, bảo vệ di tích; đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Theo ông Long, trong thời gian tạm dừng hoạt động, Ban quản lý đã phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tập trung chấn chỉnh các hoạt động chưa phù hợp; tăng cường công tác quản lý đất đai, rừng phòng hộ trong phạm vi di tích; tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm không gian di tích trang nghiêm, sạch đẹp, đúng với giá trị lịch sử - văn hóa vốn có.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham quan, thực hành tín ngưỡng tại di tích cũng được chú trọng, nhằm từng bước đưa hoạt động tại di tích đi vào nền nếp, tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Ban quản lý di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ di tích, bảo đảm các hoạt động tham quan, tín ngưỡng tại di tích địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra an toàn, văn minh, đúng quy định.
Di tích địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu là quần thể di tích có giá trị đặc biệt, gắn với cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh vào năm 248, gồm các điểm di tích chính như núi Nưa, đền Nưa và Am Tiên. Đây không chỉ là 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống yêu nước, mà còn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, nhất là vào dịp đầu xuân, lễ hội.