Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Dịch bệnh sốt xuất huyết, viêm não gia tăng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dịch bệnh sốt xuất huyết, viêm não gia tăng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Bộ Y tế, hiện nay sốt xuất huyết và viêm não đều đang gia tăng nhanh, trong đó đã ghi nhận các ca tử vong liên quan đến hai căn bệnh này. Trong tháng đã ghi nhận 8.841 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Như vậy, từ đầu năm, cả nước có 36.437 trường hợp mắc, có 9 trường hợp tử vong.

Cảnh giác với viêm não Nhật Bản. (Ảnh: TL).

Chỉ tính riêng tại Hà Nội, Sở Y tế cho biết tính đến nay đã có trên 2.000 người bệnh mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2016.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường củng cố và duy trì hoạt động của “Nhóm điều trị Sốt xuất huyết” và “Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch Sốt xuất huyết” tại các đơn vị khám, chữa bệnh để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Cũng theo Báo cáo của Bộ Y tế, từ cuối tháng 5 đến nay cả nước ghi nhận 80 ca viêm não virus, trong đó 4 bệnh nhi tử vong do bệnh này. Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 300 trường hợp viêm não virus, trong đó 9 ca tử vong.

Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 176 ca viêm não, trong đó có 24 trường hợp là viêm não Nhật Bản tính từ đầu năm tới nay. Chỉ riêng trong tháng 6, đã có 21 trẻ nhập viện.

Để giúp người dân phòng, tránh sốt xuất huyết, viêm não trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng như sốt cao kéo dài, khó hạ dù đã uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi, nhức đầu, đau hốc mắt, đau cơ kèm theo đau họng, buồn nôn và tiêu chảy… cần được đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Tuyệt đối không tự ý truyền dịch, điều trị tại nhà, không đúng phác đồ có thể dẫn đến tử vong. Bệnh viêm não virus còn có thể bị lây qua đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Do vậy, cần vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng.

Đối với bệnh truyền nhiễm có vaccine dự phòng như viêm não Nhật Bản, đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em; cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.

Đức Trân