Điểm chuẩn đại học 2023 ‘hạ nhiệt’, không còn ngưỡng tuyệt đối 30/30

Nguyễn Hoài 23/08/2023 09:42

Từ ngày 22/8, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất tới thời điểm hiện tại là Khoa học máy tính với 29,42 điểm.

Theo kết quả điểm chuẩn của hàng loạt các trường đã công bố, ghi nhận cho thấy, sức nóng của các ngành hot của mùa tuyển sinh 2022 đã “hạ nhiệt” hơn ở năm nay.

Tới thời điểm này, ngành có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách Khoa Hà nội với 29,42 điểm cho cả 2 tổ hợp A00 và A01. Đây cũng là số điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội trong 3 năm trở lại đây.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Năm nay, dải điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 50,4 đến 83,97 điểm (theo kết quả thi đánh giá tư duy) và từ 21 đến 29,42 điểm (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT).

Ở thang điểm 40, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân là Truyền thông Marketing lấy 37,1 điểm. Trung bình thí sinh phải đạt 9,27 điểm/môn mới đỗ.

Ở thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử của trường này có điểm chuẩn là 27,65 điểm, trung bình thí sinh phải được 9,21 điểm/môn mới trúng tuyển ngành này.

Năm 2023, điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 2023 các nhóm ngành tương đối đồng đều. Mức điểm cao nhất là 28,5 của tổ hợp D01 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành tiếng Trung Thương mại.

Tiếp theo là mức điểm 28,3 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành Thương mại quốc tế, mức điểm 28,0 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế quốc tế.

So với năm 2022, điểm trúng tuyển của năm 2023 tại tất cả các phương thức xét tuyển của trường ổn định và chênh lệch không nhiều

Với điểm chuẩn khối C, nếu như năm trước, điểm chuẩn khối này của một số trường gây sốc với ngưỡng gần chạm trần thì năm nay sức nóng đã hạ nhiệt.

Đơn cử như Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội, mùa tuyển sinh đại học năm ngoái ghi nhận hàng loạt ngành học có điểm chuẩn gần như tuyệt đối, lên tới 29,95 điểm ở khối C00.

Trong khi đó, theo công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn năm nay ở nhiều ngành giảm nhẹ.

Điểm chuẩn thấp nhất của trường là 22 điểm với ngành Lưu trữ học, Nhân học (A01); cao nhất là 28,78 điểm với ngành Quan hệ công chúng khối C00.

Như vậy, so với năm ngoái ngành Đông phương học, Hàn Quốc học đều giảm hơn 1 điểm.

Thí sinh lưu ý thời gian nhập học

Việc công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh theo kế hoạch mới. Thay vì nhập học từ 22/8 đến trước 17h ngày 6/9 như dự kiến ban đầu, thí sinh sẽ nhập học từ 24/8 đến trước 17h ngày 8/9.

Tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm chuẩn đại học 2023 ‘hạ nhiệt’, không còn ngưỡng tuyệt đối 30/30

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO