Năm 2025, nhiều ngành học có mức điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối 30/30. Ở chiều ngược lại, không ít ngành ở nhiều trường đại học dù điểm chuẩn bằng điểm sàn vẫn xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.
Nhiều ngành điểm chuẩn bằng điểm sàn
Trường Đại học Hải Dương vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 cho các ngành đào tạo. Trong đó, nhóm ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội nhân văn, mức điểm nhận hồ sơ quy đổi theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.
Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển nhóm ngành này của trường dao động từ 15 đến 21,5 điểm. Trong đó, nhiều ngành lấy điểm chuẩn là 15 như: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Kế toán...
Trước đó, theo thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Hải Dương, đối với những thí sinh xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt 15 điểm trở lên.
Như vậy, điểm chuẩn một số ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội nhân văn đúng bằng mức điểm sàn 15 điểm. Tuy nhiên, trường vẫn mở thông báo tuyển bổ sung. Nhà trường thực hiện liên tục nhiều đợt xét tuyển trong năm từ ngày 28/8 đến 20/12 cho đến đủ chỉ tiêu.
Trường Đại học Văn Lang cũng đã có thông báo về đợt xét tuyển bổ sung vào 59 ngành học năm 2025. Trong đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, có tới 50 ngành với mức điểm chuẩn 15.
Trường Đại học Hòa Bình thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2025. Theo đó, trường tuyển loạt ngành hot ở đa dạng các lĩnh vực với mức điểm từ 15.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng xét tuyển bổ sung năm 2025 cho 73 ngành học với tất cả các phương thức tuyển sinh.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển ngành Y khoa là 20,5 điểm; ngành Điều dưỡng là 17 điểm; ngành Dược học là 19 điểm; ngành Công nghệ giáo dục là 15 điểm...
Trường Đại học CMC xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu, trong đó có các ngành hot khối kỹ thuật công nghệ như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.
Nhiều trường đại học như: Trường Đại học FPT, Học viện hàng không Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Phenikaa,... cũng công bố xét tuyển bổ sung năm 2025.
Cân nhắc xét tuyển bổ sung
Trong khi nhiều ngành ở nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp bằng điểm sàn thì mùa tuyển sinh đại học năm 2025 ghi nhận nhiều ngành có điểm chuẩn cao, thậm chí đạt ngưỡng tuyệt đối 30 điểm. Điều này khiến nhiều người băn khoăn về tính công bằng trong xét tuyển.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, nếu tính tổng thể, điểm trung bình trúng tuyển của tất cả các ngành, trường, theo tất cả phương thức quy về thang 30 năm nay là 19,11. Năm 2024 con số này là 22,05. Như vậy, tổng thể điểm chuẩn giảm đáng kể. Nhưng số điểm tuyệt đối tăng mạnh, có khoảng 15.000 điểm 10, gấp rưỡi so với năm 2024. Riêng khối A0 có hơn 5.000 điểm 10, trong khi năm 2024 chỉ có khoảng 1.300. Điều này cho thấy sự phân hóa rất tốt.
Thứ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, điểm chuẩn thể hiện mức độ cạnh tranh và phân hóa mạnh giữa các thí sinh. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận, một số cơ sở đào tạo áp dụng chính sách cộng điểm thưởng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chưa thực sự hợp lý, khiến tổng điểm bị đẩy lên mức tiệm cận tuyệt đối.
Mặc dù Bộ đã có quy định giới hạn điểm ưu tiên không vượt quá 10% tổng điểm và không vượt quá ngưỡng tối đa, nhưng việc xuất hiện nhiều mức 30/30 ở cả trường quân đội lẫn dân sự cho thấy cần có đánh giá lại cách thức quy đổi, cộng điểm và mức độ ảnh hưởng của các phương thức xét tuyển.
Thí sinh trên cả nước đang trong thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GDĐT. Thời gian xác nhận nhập học đợt 1 kéo dài tới 17h ngày 30/8.
Sau đợt 1, từ ngày 1/9, các trường sẽ triển khai đợt xét tuyển bổ sung, kéo dài đến cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, hiện nhiều trường đã nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.
Các chuyên gia lưu ý, chỉ những thí sinh chưa xác nhận nhập học mới được tham gia xét tuyển bổ sung. Nếu trúng tuyển vào ngành không phù hợp, thiếu tố chất và ít cơ hội nghề nghiệp, thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi xác nhận nhập học và có thể cân nhắc tham gia xét tuyển bổ sung.
Tuy nhiên, ThS. Phạm Doãn Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen lưu ý, thực tế cho thấy chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ở các trường thường còn rất ít, thậm chí có trường không còn. Ngoài ra, điểm xét tuyển chắc chắn sẽ bằng hoặc cao hơn so với đợt 1.
Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ về thời gian, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển để tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt.
Bộ GDĐT cho biết, tính đến 12h trưa 26/8 đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công, vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024.