Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026: Cạnh tranh khốc liệt ở tốp đầu, dễ thở hơn ở ngoại thành
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tốp đầu của Hà Nội năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức rất cao, có trường dù thí sinh đạt trung bình mỗi môn 8 điểm vẫn trượt. Chênh lệch điểm chuẩn giữa trường cao nhất và thấp nhất là 17,5 điểm.

Tốp đầu tiếp tục là những gương mặt quen thuộc
Danh sách 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm nay không ghi nhận nhiều bất ngờ khi phần lớn đều là những cái tên quen thuộc, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về mức độ cạnh tranh tuyển sinh.
Cụ thể, trong top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất, ba trường gồm THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng lấy mức 26 điểm, tương đương trung bình gần 8,7 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.
So với năm 2025, mặt bằng điểm chuẩn của nhóm trường dẫn đầu nhìn chung tăng từ 0,25 đến 1,25 điểm. Đáng chú ý, THPT Thăng Long tăng mạnh từ 24,25 lên 25,5 điểm; THPT Nhân Chính tăng từ 24 lên 25 điểm. Nhiều trường khác như Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai hay Việt Đức cũng ghi nhận mức tăng từ 0,5 đến 1 điểm.
Mức điểm chuẩn cao phản ánh sự cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh. Để trúng tuyển vào ba trường có điểm chuẩn cao nhất, thí sinh phải đạt trung bình gần 9 điểm mỗi môn. Điều này cho thấy chỉ cần một bài thi không đạt kết quả như mong muốn, cơ hội vào các trường tốp đầu có thể bị ảnh hưởng đáng kể.
Trước đó, thống kê từ dữ liệu tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy 87 trường ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm trước. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất, tiếp theo là THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.
Chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường lên tới 17,5 điểm
Trong khi nhóm trường tốp đầu duy trì mức điểm chuẩn rất cao, nhiều trường THPT khác lại có mức điểm chuẩn khá thấp. Trường TH, THCS và THPT Minh Châu trong năm đầu tuyển sinh có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố với 8,5 điểm.
Tiếp đến là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm. Đây đều là những trường nằm ở khu vực ngoại thành, nơi quy mô học sinh và áp lực cạnh tranh vào lớp 10 thấp hơn đáng kể so với khu vực nội đô.
Khoảng cách giữa nhóm trường dẫn đầu và nhóm cuối bảng năm nay lên tới 17,5 điểm. Trong khi ba trường có điểm chuẩn cao nhất cùng lấy 26 điểm thì TH, THCS và THPT Minh Châu chỉ lấy 8,5 điểm. Chênh lệch lớn này phản ánh sự khác biệt về nhu cầu học tập, mật độ dân cư cũng như mức độ cạnh tranh tuyển sinh giữa các địa bàn của Hà Nội.
Tuy nhiên, điểm chuẩn thấp không đồng nghĩa với chất lượng giáo dục thấp. Điểm chuẩn của mỗi trường chịu tác động bởi nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh được giao, đặc điểm dân cư từng khu vực và tương quan cạnh tranh trong từng năm học. Đây cũng là lý do khiến bức tranh điểm chuẩn của Hà Nội luôn có sự phân hóa rõ nét giữa các trường và các khu vực.