Giáo dục

Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển có môn Toán, Tiếng Anh sẽ giảm 1 đến 2 điểm

Nguyễn Hoài 14/07/2025 14:22

Đây là dự đoán của các chuyên gia, trường đại học trong bối cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó hơn so với năm ngoái.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tác động điểm chuẩn đại học

Theo kế hoạch, 8h ngày 16/7, thí sinh trên cả nước sẽ tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cùng thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đến hết ngày 28/7 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

thpt123.jpg
Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Lê Khánh.

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần theo dõi thông tin dự báo điểm chuẩn của các trường đại học để sắp xếp nguyện vọng nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Trong bối cảnh đề thi được đánh giá có độ khó tăng, đặc biệt ở môn Toán và Tiếng Anh, giáo viên, chuyên gia đã đưa ra dự báo điểm chuẩn sẽ giảm so với năm 2024.

Theo nhận định của PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), phổ điểm năm nay có xu hướng tập trung trong khoảng 6,5 - 7 điểm. Mức trung bình thấp hơn những năm trước, đặc biệt các môn có tính phân hóa mạnh như Toán và Tiếng Anh có thể giảm từ 0,5 - 1,5 điểm, tác động trực tiếp đến điểm chuẩn của các tổ hợp có liên quan.

Cô Hoàng Thị Nguyệt Ánh - Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) nhận định: “Phổ điểm sẽ có độ phân hóa rộng hơn, chứ không chụm ở đoạn ngắn từ 25-27 điểm. Năm nay có thể phổ điểm trung bình rải rộng lan tới 18-19 điểm. Điều này cũng sẽ làm thay đổi mức độ điểm xét tuyển vào các trường đại học khá nhiều, nhất là với khối D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), sẽ có biến động giảm ít nhất 2 điểm”.

Tránh dồn hết nguyện vọng vào các trường tốp trên

Tới thời điểm này nhiều trường đại học cũng thông tin dự kiến hạ mức điểm chuẩn xét tuyển.

Theo đại diện Trường Đại học Kinh tế Luật, năm nay trường xét tuyển 6 tổ hợp, tăng 2 tổ hợp so với năm 2024. Trong đó, Toán và Tiếng Anh là 2 môn xét tuyển chủ lực, nên dự kiến điểm chuẩn sắp tới sẽ giảm nhẹ so với năm 2024.

Đại diện Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long cũng cho hay, hội đồng sẽ cân nhắc có thể hạ điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

"Mức điểm chuẩn sẽ căn cứ theo phổ điểm chung và có những điều chỉnh để phù hợp và đảm bảo cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh", đại diện Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long thông tin.

Từ ngày 16/7 đến 28/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Thông tin dự báo về điểm chuẩn của các trường là dữ liệu quan trọng để thí sinh điều chỉnh tổ hợp xét tuyển và đặt thứ tự nguyện vọng phù hợp.

Theo lời khuyên của chuyên gia, thí sinh tránh dồn hết nguyện vọng vào các trường tốp trên mà không có phương án an toàn. Các em nên phân bổ nguyện vọng thành 3 nhóm: Nhóm “mơ ước” (trên khả năng một chút); nhóm “phù hợp” (bằng hoặc sát điểm thi thực tế); nhóm “an toàn” (dưới điểm thi từ 1 - 2 điểm). Nguyện vọng cuối cùng cần bảo đảm đó là ngành mình sẵn sàng học, đồng thời gần như chắc chắn trúng tuyển.

Bên cạnh đó, các em nên tận dụng nhiều phương thức xét tuyển và cần lưu ý, phải đăng ký tất cả các phương thức này trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT, kể cả khi đã đăng ký xét tuyển riêng tại các trường.

Hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức có điểm cao nhất để xét tuyển cho từng nguyện vọng.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT, Bộ sẽ song hành với các trường để bảo đảm quy trình xét tuyển công bằng, minh bạch, kể cả trong việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay quy đổi điểm xét tuyển. Cơ hội không nằm ở đề dễ hay khó, mà ở cách lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển có môn Toán, Tiếng Anh sẽ giảm 1 đến 2 điểm