Điểm sáng từ một cuộc vận động
Với quyết tâm lập lại trật tự giao thông ở một địa bàn từng được xem là phức tạp với nhiều vụ tai nạn đau lòng, từ sự nỗ lực của chính quyền và người dân, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, giao thông ở xã ngoại thành Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã được lập lại.
Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân mà đến nay tình hình giao thông ở Đa Phước đã cải thiện hơn.
Đa Phước là một trong những xã, thị trấn của huyện Bình Chánh, có nhiều nhà máy, xí nghiệp, tập trung lượng người nhập cư rất đông. Trong khi đó, hệ thống đường giao thông khá dày, được kết nối đi nhiều địa phương khác nhau, trong đó có không ít tuyến đường bị xuống cấp, không có tín hiệu đèn giao thông tại nhiều nút quan trọng; tình trạng chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe mua bán trên đường thường xảy ra…. Không những thế, ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế…
Chủ tịch UBMTTQ xã Đa Phước, bà Nguyễn Thị Phương Nam cho biết, trước tình hình trên, huyện ủy đã chọn xã là địa phương thực hiện điểm về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Ban Thường trực UBMTTQ xã đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác làm điểm cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo.
MTTQ xã đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, cụ thể là phối hợp với Công an huyện tuyên truyền trật tự ATGT đường bộ, đường thủy ở các ấp có gần 1.000 lượt người tham dự. Kết hợp chiếu phim tư liệu, qua đó nhân dân có ý kiến và Tổ tuyên truyền giải đáp các thắc mắc cho nhân dân hiểu nhằm chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Hội Nông dân tổ chức thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ có chồng, con không vi phạm Luật giao thông đường bộ”.
Về công tác phòng chống ùn tắc giao thông, UBMTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận thường xuyên tổ chức giám sát và đề xuất với chính quyền phân công lực lượng công an, trật tự đô thị, dân quân và các Tổ tự quản tiến hành tổ chức chốt chặn, điều hòa, phân luồng giao thông và tổ chức 235 lượt tuần tra kiểm soát, xử lý giải tỏa lòng, lề đường để tạo đường thông, hè thoáng, phục vụ tốt cho người đi bộ và tham gia giao thông. |
Đặc biệt MTTQ vận động gần 3.200 hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào “3 không, 3 có”, đó là: Không lấn tuyến, giành đường; không vượt ẩu; không chạy xe quá tốc độ; có đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy; có giấy phép lái xe; có ý thức tham gia các hoạt động tự quản về an toàn giao thông.
Qua đó hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp các ấp vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện tốt Năm ATGT và cho các chủ phương tiện xe tải ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, trên cơ sở đó phối hợp với nhà trường vận động phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện tốt An toàn giao thông khi đưa con đến trường. Phối hợp thành lập 67 tổ tự quản ATGT tại 67 tổ nhân dân.
MTTQ cũng đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường trên địa bàn quản lý nhằm chấn chỉnh, bố trí khu vực dừng chờ phụ huynh học sinh hợp lý để kịp thời xử lý, tạo lối đi thông thoáng cho người đi bộ và các phương tiện giao thông trong các giờ cao điểm. Đồng thời, cùng các tổ chức, đoàn thể và UBND xã giáo dục không để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự tham gia giao thông; vận động phụ huynh học sinh nhắc nhở các em học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe mô tô, xe gắn máy…
Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước cho hay, song song với các biện pháp trên, Công an xã thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện kịp thời bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp điều hòa giải tỏa giao thông, đảm bảo thông suốt không để ùn tắc kéo dài.
Để tạo sự đồng bộ trong việc lập lại trật tự ATGT, Ban ATGT xã phối hợp tăng cường kiểm tra, việc lập lại trật đô thị trên địa bàn; thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, ra quân nhắc nhở và cho làm cam kết không vi phạm đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè, lề đường trên các tuyến đường phức tạp về giao thông. Đi cùng với những việc làm trên, công tác kiểm tra, lập biên bản xử phạt những người vi phạm cũng được lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt, trong năm 2013 đã xử phạt nhiều vụ vi phạm.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch UBMTTQ Bình Chánh đánh giá, qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các mô hình trật tự giao thông, đã làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATGT. Ban thường trực UBMTTQ xã Đa Phước đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên thực hiện mô hình tự quản về ATGT, các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục.
Nhờ vậy, đến nay xã không còn tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, không còn tình trạng đua xe trái phép, tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng chết người giảm hẳn, các vỉa hè cũng trở nên thông thoáng hơn…