Điểm tựa pháp lý cho người dân từ cơ sở
Thông qua các chương trình phối hợp với MTTQ Việt Nam, nhiều hoạt động tư vấn pháp luật đã được Hội Luật gia tổ chức thiết thực, kịp thời giải thích quy định pháp luật, tháo gỡ vướng mắc cho người dân, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định xã hội ở cơ sở.

Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội ở địa phương đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cấp hội đã tổ chức thi đua, tham gia tích cực vào hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động sát với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương với chỉ tiêu cụ thể và hình thức triển khai phong phú đa dạng
Cụ thể, các cấp Hội đã trực tiếp hoặc phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về các Luật mới được Quốc hội thông qua hoặc những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân, như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Trẻ em, Luật Hộ tịch, Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí....
5 năm qua, các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hơn 700 nghìn cuộc cho hàng chục triệu lượt người; đồng thời, cung cấp thông tin văn bản pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, đăng tải trên trang thông tin điện tử, báo, tạp chí, mạng xã hội hàng triệu tin, bài.
Đơn cử tại tỉnh Điện Biên, vừa qua Hội Luật gia tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2025 cho các Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn bản tại một số địa bàn.
Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Giang nhấn mạnh, đội ngũ Trưởng thôn, bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đến gần với người dân. Việc phát huy vai trò chủ động, nòng cốt của Hội Luật gia các cấp kết hợp cùng lực lượng ở cơ sở sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng ý thức pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong lĩnh vực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ở địa phương, các cấp Hội tiếp tục tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát và phản biện xã hội theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội.
Hội Luật gia các cấp đã cử cán bộ tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương. Trong đó, chú trọng tham gia phản biện các dự thảo Nghị quyết của HĐND ở địa phương; tham gia giám sát, phản biện về thực hiện chính sách, pháp luật đối với việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; tham gia Đoàn giám sát của các cơ quan, ngành…
Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, thời gian tới, mỗi cấp Hội, hội viên tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động để có sáng kiến hay, cách làm mới đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng và thi hành pháp luật.