Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Điểm tựa vững chắc của người dân nơi biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điểm tựa vững chắc của người dân nơi biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bám địa bàn, gần dân, sát dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn đồng hành, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ những việc làm thiết thực, tình quân dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Gần dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn xác định bám địa bàn, gần dân, sát dân là yêu cầu quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi ở khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia chủ động, trách nhiệm của nhân dân. Từ nhận thức đó, công tác tuyên truyền, vận động được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thường xuyên, với nội dung gắn trực tiếp với đời sống và trách nhiệm của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai 863 tổ với 2.749 lượt cán bộ, chiến sĩ bám, nắm địa bàn; tổ chức 307 buổi tuyên truyền với 9.352 lượt người nghe. Nội dung tập trung vào các quy định về xuất nhập cảnh, phòng, chống ma túy, mua bán người, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; Luật Biên phòng Việt Nam và ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ Đồn Biên phòng Si Ma Cai trao dê giống cho hộ nghèo ở thôn Lù Dì Sán.
Cán bộ Đồn Biên phòng Si Ma Cai trao dê giống cho hộ nghèo ở thôn Lù Dì Sán.

Điều đáng nói, tuyên truyền ở vùng biên không dừng ở việc phổ biến văn bản, quy định pháp luật mà được cụ thể hóa bằng những nội dung gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Chảy cho rằng, muốn công tác dân vận đạt hiệu quả, trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và nói để dân hiểu. Mỗi buổi tuyên truyền không chỉ giúp người dân nắm một quy định pháp luật mà còn nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ mình và cùng lực lượng chức năng tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Từ sự kiên trì, sâu sát ấy, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Người dân ngày càng chủ động cung cấp thông tin, tham gia tuần tra, tự quản đường biên, mốc quốc giới, cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thực tiễn đó cho thấy, khi công tác tuyên truyền được đặt trong mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, pháp luật không còn là những quy định xa lạ mà trở thành nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân từ cơ sở.

Đồng hành để người dân vươn lên

Cùng với tuyên truyền, vận động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác định chăm lo đời sống, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân phát triển sinh kế là một giải pháp thiết thực để củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao hơn 5.000 suất quà, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.681 người dân; tặng quà cho 329 hộ gia đình khó khăn; trao 47 suất quà, học bổng cho học sinh mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá các hoạt động khoảng 900 triệu đồng.

Ở xã Si Ma Cai, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, công tác dân vận càng được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã phối hợp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao quà cho nhân dân và học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng; vận động xây dựng nông thôn mới và các công trình xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 21 ngôi nhà với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, sửa chữa 3 ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng và huy động 300 ngày công lao động. Đơn vị còn duy trì tủ quần áo tình thương tại cổng chợ Si Ma Cai, cấp phát khoảng 10.000 bộ quần áo miễn phí vào sáng chủ nhật hằng tuần; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Si Ma Cai triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như nuôi ngựa bạch, nuôi dê sinh sản, vườn cây sinh kế. Riêng mô hình nuôi dê sinh sản, đơn vị đã tặng 18 con dê, trị giá hơn 42 triệu đồng cho 8 hộ gia đình khó khăn ở các thôn biên giới; đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh để người dân có thể duy trì và phát triển mô hình.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần trực tiếp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Vì vậy, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, cán bộ, đảng viên được phân công trực tiếp phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống và góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Từ tuyên truyền pháp luật đến tuần tra, tự quản đường biên, từ hỗ trợ sinh kế đến chăm lo giáo dục, y tế và an sinh xã hội, công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng về nhân dân. Đó cũng là cơ sở để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Minh Phương