Sau hơn 5 tháng triển khai, chương trình làm nhà cho hộ nghèo các bản giáp biên giới tỉnh Điện Biên đã hoàn thành với tổng số 300 ngôi nhà được làm mới, đưa vào sử dụng.
Ngày 8/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo các bản giáp biên giới tại 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, sau hơn 5 tháng triển khai (từ tháng 10/2024), chương trình làm nhà cho hộ nghèo các bản giáp biên giới đã hoàn thành với tổng số 300 ngôi nhà được làm mới, đưa vào sử dụng. Trong đó, nhà gỗ truyền thống 122 nhà; nhà khung sắt 118 nhà; nhà xây 60 nhà. Diện tích mỗi căn nhà từ 36 m2 - 102 m2. Tổng kinh phí hoàn thiện các ngôi nhà là 30,723 tỷ đồng; trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ (từ nguồn hỗ trợ của 7 địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh và vận động trên địa bàn tỉnh) là 15 tỷ đồng; kinh phí các gia đình đối ứng, tự huy động thêm trị giá 13,663 tỷ đồng.
Ngoài ra, việc triển khai làm nhà của các hộ nghèo, cận nghèo khu vực biên giới đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn với trên 4.473 ngày công lao động và ủng hộ bằng tiền, vật liệu làm nhà giá trị giá trên 2,06 tỷ đồng.
Tại hội nghị, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 4 huyện biên giới cùng nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, tinh thần trách nhiệm của cán bộ cấp xã, cấp thôn đã tập trung hỗ trợ triển khai làm nhà cho hộ nghèo biên giới đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, minh bạch; phù hợp nguyện vọng, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán của các hộ nghèo tại địa phương.
Để tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào biên giới, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, ông Vừ A Bằng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa chương trình làm nhà cho hộ nghèo để từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia.
Theo ông Bằng, cần tuyên truyền để mỗi gia đình, mỗi hộ nghèo hiểu thấu ý nghĩa chương trình và chính sách an sinh xã hội là giúp người nghèo có mái ấm an cư, để người nghèo có động lực vươn lên. Do vậy, thay vì tư tưởng trông chờ, ỷ lại thì người nghèo cần chủ động nắm bắt sự hỗ trợ để tự thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của gia đình, từ đó vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.
Qua chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo ở các bản giáp biên giới.