Thời gian qua, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân. Đây là chủ trương lớn về an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Mùa A Vảng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.
PV: Thưa ông, đến nay Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Điện Biên đã đạt những kết quả nổi bật gì? Ý nghĩa lớn nhất mà Chương trình mang lại cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, là gì?
Ông MÙA A VẢNG: Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", tỉnh Điện Biên đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời tổ chức triển khai 3 chương trình hỗ trợ làm nhà: Hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng số hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa là 7.365 hộ. Trong đó: 155 hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, 7.210 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến ngày 31/8/2025, các hộ được hỗ trợ đã hoàn thành việc làm nhà, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra.
Ngoài ra, trong năm 2025 từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tổ chức hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 487 hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hỗ trợ làm nhà cho 300 hộ nghèo tại các bản giáp biên giới với tổng số tiền 26,13 tỷ đồng.
Các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, biên giới. Nhân dân được đảm bảo về chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu mới yên tâm lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. góp phần nâng thực hiện ổn định dân cư, giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.
Xin ông chia sẻ vai trò của MTTQ và sự phối hợp của các cấp, ngành, doanh nghiệp, cũng như sự tham gia của nhân dân trong việc triển khai Chương trình này?
- Với kinh nghiệm thực hiện các chương trình hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết lớn như Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo do Bộ Công an vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Trong đó, Chủ trì hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo từ nguồn xã hội hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà chủ động, phát huy nội lực của gia đình, không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng với đó huy động cộng đồng nhân dân tham gia giúp đỡ vật liệu làm nhà, ngày công lao động, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình Chính phủ đã đề ra.
Trong quá trình triển khai thực hiện, MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với UBND và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện làm nhà, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đất ở, kinh phí hỗ trợ. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình nhà ở theo quy định.
Sau khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ tỉnh Điện Biên đã có những định hướng hay giải pháp gì để tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững?
- Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo phát huy ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống cho người nghèo. Chú trọng vận động nguồn lực hỗ trợ tạo sinh kế cho người nghèo. Rà soát, hỗ trợ đảm bảo nhà ở, không để nhân dân phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Phối hợp với các cơ quan liên quan quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, đặc biệt các hộ khu vực biên giới.
Đồng thời, nhân rộng và củng cố các mô hình giảm nghèo, các chương trình hỗ trợ người nghèo cho đoàn viên, hội viên. Triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” theo hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phối hợp với các các đơn vị chuyên môn nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách giảm nghèo của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Trân trọng cảm ơn ông!