Điện Biên khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026
Tối 8/3, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026 với chủ đề “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên”. Dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Trung ương Đảng; các vị khách quốc tế; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều địa phương.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên của tỉnh Điện Biên, được tổ chức vào tháng Ba khi hoa ban nở trắng núi rừng Điện Biên. Với chủ đề “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên”, Lễ hội Hoa Ban năm 2026 không chỉ là không gian hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Điện Biên thân thiện, giàu bản sắc, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng tới Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2026 là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất cực Tây Tổ quốc.
Ẩn mình giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, Điện Biên là vùng đất kết tinh của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên độc đáo. Nơi đây ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Điện Biên cũng sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như thung lũng Mường Thanh, rừng Mường Phăng, các di tích Him Lam, Hồng Cúm cùng những bản làng đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em trên địa bàn.
“Trên mảnh đất ấy, Hoa Ban đã trở thành biểu tượng của núi rừng Tây Bắc, biểu tượng của sự tinh khiết, thủy chung và khát vọng vươn lên của con người Điện Biên. Mỗi mùa hoa nở cũng là lúc Điện Biên mở rộng vòng tay, chào đón bạn bè bốn phương đến với vùng đất lịch sử anh hùng và giàu bản sắc”, ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Điện Biên không chỉ được biết đến là vùng đất hội tụ tinh hoa của núi rừng Tây Bắc mà còn là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch. Đồng thời nhấn mạnh, Điện Biên là vùng đất của lịch sử và ký ức - nơi vang vọng bản anh hùng ca của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ dấu son lịch sử năm 1954 đến hôm nay, tinh thần Điện Biên Phủ vẫn được gìn giữ, trở thành động lực để địa phương bứt phá trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
Thủ tướng ghi nhận những thành tựu quan trọng mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua, từ tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng đến cải thiện đời sống Nhân dân và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; gắn phát triển văn hóa - du lịch với nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc như “Mùa Hoa Ban lại về”, “Tây Bắc yêu thương”, “Noọng ơi”, “Chợ phiên vùng cao”… chương trình đã khắc họa sinh động bức tranh văn hóa đa sắc của các dân tộc Tây Bắc, tôn vinh vẻ đẹp của Hoa Ban.