Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chiều tối và đêm ngày 3/8, khu vực Điện Biên, Sơn La và Lai Châu có mưa rào và dông. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Mưa, lũ làm 15 người chết và bị thương
Báo cáo ngày 3/8 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, mực nước tại trạm thủy văn Xã Là trên sông Mã (Sơn La) lúc 1h ngày 3/8/2025 ở mức 280,06m, cao hơn báo động 1 là 0,56m, các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu cần chuẩn bị các tình huống ứng phó lũ và sạt lở đất, đồng thời đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Về tình hình thiệt hại, tính đến sáng 3/8 mưa, lũ tại Điện Biên và Sơn La đã làm 14 người chết và bị thương. Trong đó tỉnh Điện Biên mưa 10 người chết, tỉnh Sơn La có 4 người bị thương.
Mưa, lũ cũng làm 124 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng (Điện Biên 97 nhà, Sơn La 17 nhà); 196 ngôi nhà bị ngập, 34,17ha lúa thiệt hại, hư hỏng 5,2km kè, bờ và 10 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại tỉnh Điện Biên.
Về giao thông, tại tỉnh Điện Biên có 391 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng 760.000m3; 65 điểm sạt lở taluy âm nguy cơ mất nền đường; 2.430m đường giao thông; 32 ngầm tràn, cầu cống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng; mưa, lũ cũng làm toàn bộ hệ thống điện lưới của các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị mất điện; 46 trạm phát sóng hư hỏng, mất sóng di động.
Tại tỉnh Sơn La, ngập lụt, chia cắt 12 bản khó tiếp cận tại 2 xã Mường Lầm và Bó Sinh. Nhiều tuyến đường liên xã, bản bị ách tắc hư hỏng, nhiều cầu treo bị cuốn trôi.
Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả
Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục được tiến hành khẩn trương trong những ngày qua. Cụ thể, ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 125/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.
Tiếp đó, ngày 2/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 919/TTg-NN chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó hỗ trợ Điện Biên 100 tỷ đồng, Sơn La 50 tỷ đồng, Nghệ An 100 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 2/8, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.
Ngày 3/8, Chính phủ tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Điện Biên; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại tỉnh Sơn La; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại tỉnh Nghệ An.
Trước đó, ngày 2/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng tổ chức UNICEF đã hỗ trợ 1.000 thùng mỳ ăn liền, 580 thùng nước uống đóng chai, 166 hộp viên khử khuẩn cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên; Bộ Quốc phòng cũng điều động máy bay vận chuyển 2 tấn hàng cứu trợ (gồm: Lương khô, mì tôm, sữa, nước uống) đến các khu vực bị cô lập tại các xã Tìa Dình, Na Son tỉnh Điện Biên.
Hiện các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ gia đình người bị thiệt hại, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Công tác thống kê, tổng hợp thiệt hại vẫn đang tiếp tục được tiến hành.