Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình

Mai Nguyễn (Theo TASS) 29/05/2022 18:55

Cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tập trung vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine đã bị Nga hạ gục, đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu "phi quân sự hóa".

Một quân nhân Ukraine đi ngang qua một nhà máy sản xuất thạch cao bị phá hủy ở Bakhmut, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine đi ngang qua một nhà máy sản xuất thạch cao bị phá hủy ở Bakhmut, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, các mục tiêu sau của Ukraine đã bị Nga vô hiệu hóa, bao gồm: 183 máy bay, 128 máy bay trực thăng, 1.049 máy bay không người lái, 325 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không, 3.309 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cũng như 447 hệ thống tên lửa phóng loạt.

Quân nhân kiểm tra thiết bị quân sự ở miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân kiểm tra thiết bị quân sự ở miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Thiếu tướng Konashenkov cho biết thêm, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay cường kích mặt đất Su-25 của Ukraine ở Vùng Dnepropetrovsk, gần khu định cư Novogrigorovka.

Bên cạnh đó, Nga cũng đã đánh chặn một quả đạn trong hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch của Ukraine tại khu vực cộng đồng Malaya Kamyshevakha, Kharkov.

Cùng ngày, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác, quét sạch một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine tại các cơ sở công nghiệp ở Krivoi Rog thuộc Vùng Dnepropetrovsk.

Cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. Ảnh: TASS.
Cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. Ảnh: TASS.

“Cũng trong 24 giờ qua, các tên lửa chính xác phóng từ trên không đã tấn công 3 sở chỉ huy, 25 khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine cùng 2 khẩu đội pháo”, ông nói thêm.

Các cuộc không kích cũng loại bỏ một hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM gần khu định cư Nikolayevka ở Donetsk, một trạm radar phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không trong khu vực cộng đồng Boguslavka ở Kharkov, 5 kho đạn gần khu vực Kharkov.

Pháo hạng nặng Malka của Nga phá hủy các vị trí của quân đội Ukraine trong một khu rừng. Ảnh: TASS.
Pháo hạng nặng Malka của Nga phá hủy các vị trí của quân đội Ukraine trong một khu rừng. Ảnh: TASS.

Công cuộc ngoại giao

Ngày 28/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tổ chức cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tập trung vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit nói với các phóng viên.

Cuộc gọi được tổ chức theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình với Kiev, theo thông tin từ cơ quan ngôn luận Điện Kremlin ngày 28/5.

“Đặc biệt chú ý đến tình hình cuộc đàm phán đang bị đóng băng do phía Kiev, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố cho biết thêm, “Tổng thống Nga đã nhấn mạnh đến sự nguy hiểm từ việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo về nguy cơ làm tình hình thêm bất ổn và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Bloomberg.

Về cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu, trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã xảy ra rất lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, do các yếu tố như đại dịch.

Nhưng chính các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành một trong những lý do chính dẫn đến việc gián đoạn nguồn cung cấp lương thực, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh: “Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp kiên quyết yêu cầu Nga ngừng bắn và rút quân ngay lập tức. Họ kêu gọi Tổng thống Nga tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc, trực tiếp với Tổng thống Ukraine, cùng tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột”.

Sau cuộc điện đàm, ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục duy trì liên lạc.

Hoạt động nhân đạo

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, 6 hoạt động nhân đạo đã được tổ chức ở miền nam Ukraine hôm 28/5 để trao 366 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới tận tay người dân.

Người dân nhận viện trợ ở ngôi làng Andriivka, vùng Donetsk. Ảnh: AP.
Người dân nhận viện trợ ở ngôi làng Andriivka, vùng Donetsk. Ảnh: AP.
Mọi người tới nhận viện trợ nhân đạo ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Mọi người tới nhận viện trợ nhân đạo ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, hơn 27.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng tại các điểm thu gom trên khắp nước Nga.

Kể từ ngày 2/3, Nga đã chuyển giao hơn 23.624,3 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm y tế cho người dân Ukraine, bên cạnh 1.067 hành động nhân đạo đã được thực hiện.

Mọi người chờ đợi nhận viện trợ nhân đạo ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Mọi người chờ đợi nhận viện trợ nhân đạo ở Kramatorsk, Ukraine. Ảnh: AP.

Hơn 20.000 người đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass đến Nga trong 24 giờ qua, tướng Mizintsev cho biết thêm.

Ông nhấn mạnh: “Bất chấp mọi trở ngại do Kiev tạo ra, 20.206 người dân, trong đó có 2.672 trẻ em, đã được sơ tán an toàn đến Liên bang Nga từ các khu vực nguy hiểm của các nước cộng hòa Donbass và Ukraine trong 24 giờ qua mà không có bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền Ukraine”.

Người dân không ngừng sơ tán khỏi cuộc xung đột tại Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân không ngừng sơ tán khỏi cuộc xung đột tại Ukraine. Ảnh: AP.

Theo đó, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, 1.522.261 người dân, trong đó có 250.130 trẻ em, đã được sơ tán an toàn. 214.785 phương tiện cá nhân đã vượt qua phía biên giới Nga, trong đó có 3.493 phương tiện trong vòng 24 giờ qua.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Mariupol, ở miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Mariupol, ở miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO