Diễn đàn Shangri-La nêu bật mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực

Khánh Duy 05/06/2017 08:00

Do Singapore sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm tới, quốc gia này sẽ nỗ lực hết mình để duy trì sự cân bằng giữa các lợi ích an ninh và thương mại, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng hen phát biểu kết thúc Đối thoại Shangri-La trong hôm 4/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen trong bài phát biểu tại Diễn đàn Shangri-La hôm 4/6. (Nguồn: StraitTimes).

Phát biểu trước các đại biểu từ 40 nước tham dự diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 ở Singapore, ông Ng Eng Hen đã đề cập tới sự tác động lẫn nhau giữa an ninh quốc gia, sự ổn định và sự thịnh vượng kinh tế, thêm rằng sự phối hợp tốt giữa hai yếu tố này sẽ tạo nên “sự cân bằng tốt”.

“Nhưng để thương mại có kết quả tốt, các điều kiện phải ổn định và chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh trong thời gian ngắn và trung hạn” - ông Ng Eng Hen nói, chỉ ra mối quan ngại về CHDCND Triều Tiên cũng như mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

“Tôi nói rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể đe dọa tới ổn định và thịnh vượng của khu vực” - ông Ng Eng Hen nói thêm - “Tất cả chúng ta đều quan ngại sâu sắc về hàng loạt các động thái gần đây của Triều Tiên, trong đó có 2 vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng Một và tháng Chín năm ngoái, và hàng loạt các vụ thử tên lửa kể từ đầu năm đến nay. Những hành động này là nguy hiêm và gây bất ổn”.

Phần lớn bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tập trung vào vấn đề chủ nghĩa khủng bố trong khu vực. Ông nhấn mạnh rằng, có ít nhất 31 tổ chức khủng bố trong khu vực đã cam kết trung thành với tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và chỉ ra chứng cứ cho thấy các mạng lưới khủng bố trong khu vực ngày càng hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.

Theo đó, các tổ chức khủng bố đã tận dụng các mạng lưới này để vận chuyển người và vũ khí trái phép, trong khi lợi dụng các lỗ hổng ở đường biên giới cùng các khu vực rừng rậm hiểm trở ở các nước để làm nơi ẩn náu và tổ chức các khóa huấn luyện chiến đấu.

Nếu như các tổ chức khủng bố này phát triển ở khu vực, sẽ có thêm nhiều các vụ tấn công xảy ra ở Đông Nam Á và các nước cần phải chung tay ngăn chặn điều này xảy ra. Hiện nay, mối đe dọa khủng bố đã dịch chuyển từ Trung Đông đến khu vực Đông nam Á, do IS đang thất trận ở Iraq và Syria. Diễn biến này cũng tương tự như ở châu Âu và nước Anh, ông Ng Eng Hen nhận định.

“Trong 2 năm vừa qua, hàng loạt các vụ tấn công đã xảy ra trong khu vực của chúng ta, bao gồm ở Kuala Lumpur, Manila và Pattani. Chỉ mới tuần trước, một vụ tấn công khác đã xảy ra ở Jakarta, trong khi đảo Mindanao của Philippines đang bị đặt trong thiết quân luật” - ông Ng Eng Hen nói.

“Những diễn biến ở thành phố Marawi, nơi mà hàng chục nghìn thường dân bị buộc phải bỏ nhà cửa, là đáng lo ngại, và nó nhắc cho chúng ta rằng làn sóng di cư khổng lồ do khủng bố cực đoan cũng có thể xảy ra ở Đông Nam Á” - ông Ng Eng Hen nói thêm.

Vị quan chức này cũng thêm rằng hợp tác tình báo sẽ đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố, trong bối cảnh Singapore đang tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác tình báo với các quốc gia khác. Trước đó, sáng hôm 4/6, Mỹ, Singapore, Malaysia và Indoensia cũng đề nghị hỗ trợ chính quyền Philippines đối phó với tình trạng khủng bố ở Maraqi và Mindanao, bên lề Diễn đàn Shangri-La.

Đề xuất tổ chức ADMM+ thường niên

Trong bài phát biểu, ông Ng Eng Hen cũng thêm rằng Singapore và Việt Nam đã cùng đề xuất rằng Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM+) sẽ được tổ chức thường niên kể từ năm 2017. Cuộc họp này, bao gồm các nước thành viên ASEAN và Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ, hiện chỉ được tổ chức mỗi 2 năm một lần.

“Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm để tổ chức thường niên các cuộc họp của chúng ta, để chúng ta có thể giải quyết các vấn đề thách thức an ninh đang gia tăng, gây ảnh hưởng sâu rộng tới khu vực của chúng ta” - ông NG Eng Hen nói.

Vị quan chức đã mô tả hội nghị ADMM và ADMM+ là “các nền tảng giá trị để đối phó với các mối đe dọa an ninh và xây dựng lòng tin”.

Ông thêm rằng, với tư cách là chủ tịch của ADMM vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) sẽ đưa ra 3 đề xuất mới để tăng cường mối quan hệ quốc phòng và giảm căng thằng cũng như khả năng tính toán sai lầm giữa các quốc gia trong khu vực.

Theo đó, ban đầu Singapore sẽ đề xuất bắt đầu một cuộc tập trận hải quân giữa ASEAN và Trung Quốc, điều mà trước đây Bắc Kinh từng đề xuất. Họ cũng sẽ làm việc để mở rộng Quy tắc Tránh va chạm bất ngờ trên Biển (CUES) tới tất cả các thành viên của ADMM+ và thiết lập một bộ hướng dẫn đối với các trường hợp va chạm trên không giữa các nước ASEAN, tương tự như một biên bản ghi nhớ mà Mỹ và Trung Quốc từng ký kết.

Cùng phát biểu trong Diễn đàn Shangri-La hôm 4/6 còn có ông Mark Mitchell, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand và ông Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diễn đàn Shangri-La nêu bật mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực