Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo an toàn điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo an toàn điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ các sự cố điện đã từng xảy ra, Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân các địa phương đảm bảo an toàn điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 10/2, Điện lực Đà Nẵng ra thông báo hướng dẫn, khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, tránh các vụ việc dẫn đến sự cố ảnh hưởng vận hành an toàn lưới điện, tiềm ẩn rủi ro cho cộng đồng.

Theo thống kê của Điện Lực Đà Nẵng, tại khu vực Quế Sơn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025 đã xảy ra vụ bóng bay vướng vào đường dây điện tại trụ 78/3-XT 477 DXU, làm gián đoạn cung cấp điện trong khu vực.

Một trường hợp bóng bay vướng vào dây điện gây sự cố. Ảnh: Đức Lâm.
Một trường hợp bóng bay vướng vào dây điện gây sự cố. Ảnh: Đức Lâm.

Tương tự, tại Đại Lộc, một số trường hợp bóng bay và các vật thể bay khác ảnh hưởng đến lưới điện. Đáng chú ý, vào ngày 30/1/2025 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), một trường hợp bóng bay vướng vào đường dây đã làm nhảy máy cắt MC 475/Đại Đồng.

Lực lượng quản lý điện lực đã xử lý nhanh tại hiện trường, đảm bảo an toàn và khôi phục cấp điện kịp thời.

Không chỉ bóng bay, hoạt động thả diều dịp tết cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với an toàn lưới điện. Khi dây diều vướng vào đường dây trung, hạ áp, đặc biệt là các loại dây diều to, dây cước hoặc dây có pha kim loại, có thể gây phóng điện, chập mạch, làm gián đoạn cung cấp điện.

Thi công công trình dân dụng tại số 18 Nguyễn Văn Thoại phường An Hải TP Đà Nẵng vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây 22kV. Ảnh: Đức Lâm.
Thi công công trình dân dụng tại số 18 Nguyễn Văn Thoại phường An Hải TP Đà Nẵng vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây 22kV. Ảnh: Đức Lâm.

Nguy hiểm hơn, trẻ em gỡ dây diều bị vướng rất dễ gặp nguy hiểm nếu đứng gần cột điện, trạm biến áp hoặc sử dụng các vật dụng dẫn điện.

Theo Điện lực Đà Nẵng, trong những ngày Tết, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí, sự cố điện ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, gây ra bất tiện.

“Phần lớn các sự cố liên quan đến bóng bay, diều và lưới điện đều bắt nguồn từ sự chủ quan, hiểu biết hạn chế về an toàn điện. Việc tự ý xử lý sự cố không chỉ vi phạm các quy định về an toàn điện mà còn có thể để lại những hậu quả đáng tiếc”, ông Võ Anh Hùng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng nói.

Bên cạnh đó, tại một số khu dân cư, việc dựng cây nêu gần đường dây điện, không đảm bảo khoảng cách an toàn rất dễ xảy ra va chạm, phóng điện, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, gió lớn.

Việc trang trí đèn điện dịp Tết cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng thiết bị kém chất lượng, đấu nối không đúng kỹ thuật, treo đèn lên cây nêu, cây xanh hoặc vật dẫn điện. Việc tự ý câu móc điện, kéo dây tạm bợ, không có thiết bị bảo vệ làm gia tăng nguy cơ rò rỉ điện, chạm chập, cháy nổ, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ em khi vui chơi trong dịp Tết; không cho trẻ thả bóng bay, thả diều tại khu vực gần đường dây điện, trạm biến áp.

Nhân viên Đội Quản lý điện Cẩm Lệ tuyên truyền an toàn điện tại chợ Cẩm Lệ. Ảnh: Đức Lâm.
Nhân viên Đội Quản lý điện Cẩm Lệ tuyên truyền an toàn điện tại chợ Cẩm Lệ. Ảnh: Đức Lâm.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025, khoảng cách an toàn tối thiểu từ cây nêu hoặc vật dụng khác đến đường dây trung thế (trên 1kV đến 35kV) là 2m, đường dây 110kV là 3m. Người dân tuyệt đối không dựng cây nêu dưới hoặc gần đường dây điện, không sử dụng cột điện làm điểm tựa, không chằng buộc dây néo vào cột điện hay thiết bị điện.

Còn theo Điều 15, Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18, Điều 2, Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022), đối với các hành vi “tung, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện… hoặc gây sự cố lưới điện…” sẽ bị xử phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc xử phạt hành chính còn buộc người gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân lựa chọn thiết bị điện đạt tiêu chuẩn, không treo đèn lên cây nêu, cây xanh hoặc vật dẫn điện.

 Khi phát hiện bóng bay, diều hoặc bất kỳ vật thể nào mắc vào lưới điện, người dân tuyệt đối không tự ý xử lý mà cần nhanh chóng thông báo cho các đơn vị quản lý điện lực địa phương thông qua các kênh chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời, an toàn.

Nguyễn Tú