Xã hội

Điện lực Điện Biên Đông - PC Điện Biên đóng điện 2 bản vùng cao trước ngày Đại đoàn kết toàn dân

PV 20/11/2023 14:30

Trong không khí tháng Đại đoàn kết trên khắp đường làng, ngõ xóm, đối với 81 hộ dân tại 2 bản Tồng Sớ và Ao Cá xã Pú Hồng niềm vui như được nhân lên gấp bội bởi dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia đã được hoàn thành và cấp điện đến từng hộ dân.

1-1-.jpg
Niềm vui của cán bộ, người dân bản Tồng Sớ đón điện lưới Quốc gia về bản.

Xã Pú Hồng cách trung tâm huyện Điện Biên Đông 70km chủ yếu dân tộc Thái, H'Mông sinh sống. Ngày 16/11/2023, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông phối hợp với Điện lực Điện Biên Đông tổ chức đóng điện Công trình hệ thống điện sinh hoạt gồm 2 Trạm biến áp Tồng Sớ và Ao Cá có tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng, cấp điện cho 36 hộ dân bản Tồng Sớ và 45 hộ dân bản Ao Cá. Công trình khởi công từ đầu tháng 4/2023.

dbd.jpg
Công nhân Điện lực Điện Biên Đông đấu nối đóng điện vào trạm biến áp Tống Sớ.

Sau hơn 6 tháng thi công, đơn vị nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng 1 trạm biến áp tại bản Tồng Sớ với 3,8km đường dây trung thế và 0,7km đường dây hạ thế; 1 trạm biến áp tại bản Ao Cá với 1,4km đường dây hạ thế. Công trình hoàn thành sớm 8 tháng so với hợp đồng kí kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư (Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông). Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 2 bản Tồng Sớ và Ao Cá.

Được biết, năm 2023 huyện Điện Biên Đông triển khai thực hiện các công trình cấp điện sinh hoạt cho 8 bản vùng sâu, vùng xa; trong đó xã Pú Hồng còn 4 bản chưa có điện: Mường Ten; Nậm Ma; Tồng Sớ và Ao Cá. Công trình hệ thống điện sinh hoạt 2 bản Tồng Sớ và Ao Cá là 2 công trình đầu tiên hoàn thành. Dự kiến, các công trình còn lại sẽ hoàn thành và đóng điện trước Tết Nguyên đán năm 2024.

4.jpg
Công nhân Điện lực Điện Biên Đông hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Điện lực Điện Biên Đông chủ động phối hợp với Trưởng bản tổ chức tuyên truyền đến bà con, nhân dân về công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn phòng chống cháy nổ đến khách hàng sử dụng điện.

Với những nỗ lực trong nhiều năm đưa điện lưới về vùng cao của chính quyền các cấp và Ngành điện đã từng bước góp phần thắp sáng bản làng vùng sâu, vùng xa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn bản vùng cao tỉnh Điện Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện lực Điện Biên Đông - PC Điện Biên đóng điện 2 bản vùng cao trước ngày Đại đoàn kết toàn dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO