Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Điều trị phì đại tiền liệt tuyến

Phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt phát triển kích thước lớn hơn bình thường, gây ảnh hưởng đến một số cơ quan lân cận. Khi phát triển to lên, bộ phận này sẽ có thể chèn ép lên niệu đạo và đáy bàng quang, từ đó gây ra các rối loạn chức năng tiểu tiện như: Tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiểu không hết…

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến

Theo Bác sĩ TS Nguyễn Phương Hồng – nguyên Giám đốc nam học Bệnh viện Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội giới tính Việt Nam, tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ có kích thước khoảng 10 – 20 gram, chỉ có ở nam giới, nằm phía dưới bàng quang và bao quanh đầu niệu đạo.

Bệnh phì đại tuyến tiền liệt thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi trung niên, khoảng sau 40 – 50 tuổi. Tùy vào mức độ bệnh mà bệnh nhân có thể gặp phải những triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Trường hợp nặng nhất là người bệnh bị bí tiểu cấp tính, buộc phải đặt một ống thông vào bàng quang để dẫn nước tiểu thoát ra bên ngoài.

Tình trạng phì đại tuyến tiền liệt có thể gây khó tiểu, tiểu không hết, lâu ngày dẫn đến tích tụ vi khuẩn trong bàng quang gây viêm nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách thì căn bệnh này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như:

Bí tiểu đột ngột: Lúc này, người bệnh sẽ có cảm giác không thể đi tiểu được, đau dữ dội ở vùng bụng dưới. Bác sĩ sẽ phải tiến hành đặt ống thông vào bàng quang của người bệnh để dẫn nước tiểu thoát ra ngoài.

Viêm đường tiết niệu: Nước tiểu ứ đọng trong thời gian dài có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng. Từ đó, dẫn đến các biểu hiện như: Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều, nước tiểu đục hoặc có lẫn máu,…

Sỏi bàng quang: Tuyến tiền liệt khi phát triển to lên sẽ chặn dòng chảy nước tiểu, làm cho nước tiểu ứ đọng trong bàng quang và hình thành sỏi. Các viên sỏi có thể gây viêm, phù nề niêm mạc bàng quang, dẫn đến tiểu buốt, tiểu ra máu và thậm chí là bí tiểu.

Tổn thương thận: Tình trạng viêm đường tiết niệu nếu không được can thiệp điều trị kịp thời thì vi khuẩn có thể di chuyển ngược dòng lên trên và gây viêm thận, viêm bể thận, từ đó làm suy giảm chức năng thận.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể: Tình trạng bí tiểu cấp tính và tổn thương thận có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.

Như vậy, có thể thấy, bệnh phì đại tuyến tiền liệt nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đồng thời dẫn tới những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, ngay khi thấy có các biểu hiện tiểu tiện khác thường thì các chị em cần đi thăm khám sớm để có hướng điều trị kịp thời, phù hợp, tránh gặp phải các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

Tùy thuộc vào kích thước của tuyến tiền liệt, các triệu chứng gây ra và tình trạng sức khỏe của người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả nhất.

Hiện nay, đối với bệnh phì đại tuyến tiền liệt, các bác sĩ đang áp dụng rất hiệu quả và thành công những phương pháp điều trị dưới đây giúp hàng ngàn người thoát khỏi phì đại tuyến tiền liệt:

1. Theo dõi định kỳ: Đối với những trường hợp bị phì đại tuyến tiền liệt nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng thì bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân theo dõi định kỳ sự phát triển của khối u và thực hiện một số thay đổi về lối sống, tập luyện, nghỉ ngơi để giúp làm giảm các triệu chứng bệnh.

2. Điều trị bằng thuốc: Đối với các trường hợp bị phì đại tuyến tiền liệt ở mức độ trung bình thì bác sĩ sẽ kê toa cho bệnh nhân một số loại thuốc có tác dụng làm giãn cơ bàng quang và tuyến tiền liệt, giúp cải thiện nhanh các triệu chứng rối loạn tiểu tiện. Đồng thời, làm thu nhỏ kích thước tuyến tiền liệt và khắc phục tình trạng viêm nhiễm.

3. Can thiệp phẫu thuật: Nếu việc sử dụng thuốc không mang lại hiệu quả thì bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp phẫu thuật để cắt bỏ khối cơ bên trong tuyến tiền liệt, giải quyết các triệu chứng rối loạn tiểu tiện.

Đặc biệt, người bệnh có thể điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng máy vật lí trị liệu sóng ngắn có tác dụng chống viêm, giảm sưng nề và máu tụ sau chấn thương, giúp giảm đau cục bộ và phục hồi tổn thương tuyến tiền liệt.

Cùng với đó, người bệnh còn được hỗ trợ điều trị bằng thuốc y học cổ truyền có tác dụng: Tăng cường hiệu quả điều trị, hỗ trợ tuyến tiền liệt giảm kích thước trong thời gian ngắn; Phục hồi, cải thiện chức năng tuyến tiền liệt; Giảm thiểu tối đa tác dụng phụ và nguy cơ biến chứng của bệnh.

Hoa Hà