DN nợ đọng hàng trăm tỷ đồng tiền thuế: Lỗi từ phía nào?
1.200 tỷ đồng là số tiền nợ thuế của hơn 20 doanh nghiệp vừa được Cục Thuế Hà Nội công bố. Kèm theo đó là danh sách 15 dự án bất động sản nợ tiền sử dụng đất cũng đã được nêu tên. Trong số các DN nợ đọng thuế, có những cái tên không phải được công bố lần đầu với số tiền nợ đọng thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thực trạng nợ đọng thuế triền miên, nợ nhiều tỷ đồng khiến dư luận đặt câu hỏi: Lỗi từ đâu?

Nguồn: new.zing.vn
Những “đại gia” nợ hàng trăm tỷ tiền thuế
Trong danh sách các DN nợ đọng thuế vừa được công bố bởi Cục Thuế TP. Hà Nội, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số tiền nợ lên tới 375,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn những tên tuổi khá nổi thuộc nhóm ngành xây dựng như Cavico, trong đó, Cavico xây dựng cầu hầm nợ tên 80 tỉ đồng; Cavico xây dựng thuỷ điện nợ gần 55 tỉ đồng; Cavico điện lực và tài nguyên nợ xấp xỉ 29,3 tỉ đồng… Đáng chú ý, tất cả những DN có tên trong danh sách nợ đọng thuế đều đã được xướng tên không phải lần đầu. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long – một đại gia trong ngành xây dựng cũng đã đứng đầu danh sách nợ đọng thuế và được xếp “ngôi đầu bảng” hồi năm 2013 với số tiền nợ lên đến 283 tỷ đồng.
Theo Cục Thuế TP.Hà Nội, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, số DN giải thể, tạm ngưng hoạt động vẫn có chiều hướng gia tăng, thành phố đã thực hiện giãn, giảm, miễn thuế cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với danh sách vừa được Cục Thuế Hà Nội công bố, có thể thấy, mặc dù đã nỗ lực thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, Hà Nội vẫn không tránh khỏi tình trạng các doanh nghiệp nợ thuế chồng chất lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Việc nợ thuế, chây ỳ thuế của một số DN dường như đã trở thành thực trạng lâu nay của nền kinh tế. Đối với một số DN khó khăn, việc nợ nần là không tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mặc dù doanh nghiệp không khó khăn nhưng vẫn cố tình nợ thuế, chây ỳ, trốn thuế để hưởng lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước và nhiều hệ lụy khác.
Xem lại trách nhiệm của cả hai phía
Theo nhận định của giới chuyên gia, việc để các DN nợ đọng thuế kéo dài, và nợ đến hàng ngàn tỷ đồng, trong khi ngân sách của thành phố còn đang thiếu hụt, cần phải xem lại trách nhiệm của cả hai phía: Cả DN và nhà quản lý. Theo PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên học viện Tài chính, nợ đọng thuế, chây ỳ thuế trước hết phải xem lại trách nhiệm của doanh nghiệp. Bởi nộp thuế, đóng thuế là nghĩa vụ của DN. Thuế là ngân sách nhà nước nên bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu DN có khó khăn, chưa thể nộp cần phải nêu lý do vì sao chậm. Việc các DN cứ kéo dài thời gian, không chịu nộp thuế rõ ràng là đã vi phạm Pháp lệnh thuế.“Còn ở phía nhà quản lý, cũng cần phải xem lại thái độ và cách xử lý của cơ quan thuế ra sao, nhiều khi thái độ thiếu kiên quyết của cơ quan thuế cũng là lý do khiến DN “nhờn thuốc”, cố tình chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế” – PGS. TS Thịnh nhận định.
Theo ông Thịnh, hiện nay trong vấn đề về xử lý nợ thuế, chế tài của chúng ta còn đang thiếu một “chiếc gậy” có đủ sức mạnh để khiến DN phải chấp hành một cách nghiêm túc. Phân tích cụ thể, ông Thịnh cho rằng, hiện nay cơ quan thuế mới chỉ được trao “quyền” theo dõi, đôn đốc DN phải có nghĩa vụ nộp thuế, và xem xét những DN nào nợ đọng thuế, nhưng họ lại không được trao quyền xử phạt, hay nói một cách khác, họ không được quyền xử lý một cách mạnh tay những DN cố tình chây ỳ, nợ thuế. Từ đó mới dẫn đến thực trạng nêu trên.
“Nếu như chúng ta có thể thành lập một lực lượng cảnh sát thuế để chuyên thực hiện việc theo dõi, đôn đốc đồng thời xử lý luôn những DN nợ đọng thuế, chắc chắn thực trạng nợ thuế của DN sẽ không thể tái diễn và kéo dài năm này qua năm khác” – PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đề xuất và cho biết, ở Pháp, cơ chế xử lý nộp chậm thuế của đất nước này rất khắt khe, mạnh tay khiến cộng đồng DN ở nước này luôn tuân thủ nghiêm ngặt và coi nộp thuế là chỉ tiêu đầu tiên phải thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Nói về vấn đề nợ đọng thuế, thực trạng tồn đọng lâu nay của DN, giới luật sư cũng cho rằng, việc cần làm hiện nay của cơ quan thuế là phải điều tra ngay lý do nợ đọng của các doanh nghiệp để có biện pháp xử lý tùy vào sai phạm của mỗi doanh nghiệp. Nếu cần thiết, các cơ quan quản lý phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thực sự mạnh tay đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ để răn đe và làm gương cho các đơn vị khác.