Ngày 3/9, tại Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Vũ Trọng Kim đã trao chứng chỉ đào tạo công tác Mặt trận cho 35 cán bộ UBTW Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại lễ bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận năm 2015. Dự buổi lễ có ông Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ UBTW Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim
trao chứng chỉ đào tạo cho các cán bộ Mặt trận Lào
Đoàn cán bộ Mặt trận lào xây dựng đất nước đến thăm tỉnh Nghệ An vào đúng dịp 46 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( theo Âm Lịch: 21-7-1969- 21- 7- 2015). Vì vậy, nơi đoàn đặt chân đến đầu tiên là Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.
Tại khu di tích Kim Liên, cán bộ Mặt trận hai nước đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã phấn đấu hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào: Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản, Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa hòa bình của nhân dân thế giới.
Trong không khí xúc động, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Vũ Trọng Kim khẳng định, khi nói về mối quan hệ nghĩa tình giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào, Bác Hồ kính yêu của chúng ta - Người đã dày công vun đắp cho mối quan hệ Việt - Lào đã nhấn mạnh, đó là mối “quan hệ đặc biệt”.
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim phát biểu
Nền tảng của quan hệ Việt - Lào xuất phát từ quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương. Mối quan hệ truyền thống ấy trở nên “đặc biệt” từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng của hai dân tộc Việt Nam và Lào, cùng sát cánh bên nhau chiến đấu chống kẻ thù chung, xây đắp nên tình đoàn kết keo sơn, thuỷ chung, son sắt Việt - Lào.
Theo thời gian, mối “quan hệ đặc biệt” Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp ngày càng được tăng cường và phát triển, trở thành động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
“Đặc biệt từ khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối “quan hệ đặc biệt” và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng và giành được những thắng lợi to lớn. Đó cũng là thành quả được kết tinh từ lịch sử, từ sứ mệnh mà hai Đảng, hai dân tộc đã chung sức, chung lòng, chung vai gánh vác qua những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng đất nước” Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Vũ Trọng Kim khẳng định.
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim trao chứng chỉ đào tạo
cho các cán bộ mặt trận Lào
Trên tinh thần đó, việc tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào của UBTW MTTQ Việt Nam như một biểu tượng sinh động về mối ân tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng. Sau 18 ngày làm việc, với 7 vấn đề cơ bản cùng 3 báo cáo chuyên đề, trên tinh thần trao đổi xây dựng, học hỏi, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào đã đánh giá rất cao công tác đào tạo, nhất là công tác quản lý cho cán bộ mặt trận.
Ông Khăm Bay Đăm Lắt bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo MTTQ Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho các cán bộ mặt trận Lào. Đồng thời khẳng định, qua khóa học, cán bộ Mặt trận Lào đã nắm được những kiến thức cơ bản, phương pháp quản lý, những cách làm hay trong hoạt động Mặt trận, nhất là công tác dân tộc và tôn giáo.
Ông Khăm Bay Đăm Lắt phát biểu
Tham gia thực tế tại tỉnh Nghệ An, đoàn đã tìm hiểu hoạt động của MTTQ các cấp tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cũng như công tác chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An là tỉnh có chung đường đường biên giới với 3 tỉnh nước bạn Lào. Năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn...Ông Lăm-mạ-mảy-Vo-lạ-sản, Chủ tịch UB Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhamxay đã bày tỏ mong muốn được Mặt trận tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tôn giáo và công tác dân tộc. Về vấn đề này, tỉnh Nghệ An đã nêu ra nhiều cách làm hay, phương pháp đổi mới trong công tác dân tộc, tôn giáo. Hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân, người nghèo về giống, cây con...
Toàn cảnh buổi bế giảng khóa học đào tạo ngắn hạn
công tác mặt trận cho cán bộ mặt trận Lào