Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Đắk Lắk
Ngày 28-7, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình thực hiện công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo đó, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban dân vận các cấp đã huy động được hơn 40 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến 70.000 m2 đất và 11.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Phong trào kết nghĩa giữa 1.250 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh với 600 buôn đồng bào dân tộc thiểu số đến nay đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Tình trạng vượt biên trái phép, khiếu kiện lấn chiến đất đai, phá rừng…được phát hiện và giải quyết kịp thời. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào kết nghĩa trong công tác dân vận, Ban Dân vận các cấp tiếp tục vận động bà con, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào buôn làng, để bà con có kỹ năng trong canh tác, tổ chức cuộc sống, đây là yếu tố cơ bản để giữ được ổn định, an ninh nông thôn.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ban dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đã được cụ thể hóa phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Hoạt động của khối mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng có chiều sâu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn như: tình trạng khiếu kiện đông người liên quan đến đến bù, giải tỏa đất đai không giảm, đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép ra nước ngoài gia tăng (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có 121 đối tượng vượt biên trái phép), hoạt động tôn giáo còn diễn biến phức tạp... Để giải quyết những vấn đề này,tỉnh cần tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân. Đồng thời phải có sự phối hợp giữa địa phương và trung ương. Bên cạnh đó, mặt trận và các đoàn thể phải vào cuộc thật sự trong công tác vận động nhân dân đặc biệt trước thềm đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tới đây.