Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc tại Cần Thơ
Chiều 29/9, Đoàn giám sát của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Cần Thơ về thực hiện Luật Bình đẳng giới 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, UBND TP Cần Thơ đã quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ngay từ khâu xây dựng, dự thảo các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và địa phương.

Cụ thể, công tác phát triển, bố trí và sử dụng cán bộ nữ từng bước được quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Theo đó, nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 20/77 đồng chí, chiếm 25,97%; nữ tham gia Ban Thường vụ Thành ủy là 03/18 đồng chí, chiếm 16,66%.
Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ phụ nữ tham gia thị trường lao động, phát triển kinh tế và khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt từ 60% trở lên; giải quyết việc làm cho 84.542 lao động, trong đó có 2.331 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Tỷ số giới tính khi sinh duy trì ổn định ở mức tự nhiên, đạt 105 bé trai/100 bé gái.
Sau khi nghe lãnh đạo sở, ban, ngành, Hội LHPN TP trao đổi, giải đáp làm rõ hơn ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát về những nội dung báo cáo nêu, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đã đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Luật Bình đẳng giới 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, ông đề nghị là Sở Nội vụ TP cập nhật thêm thông tin từ các Sở Văn hóa, Sở Tư pháp, Sở Tài chính để thông tin của báo cáo được đầy đủ và sớm gửi báo cáo cho đoàn công tác.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao việc TP Cần Thơ đã kịp thời ban hành các văn bản quan trọng, định hướng cho công tác bình đẳng giới. Vấn đề bình đẳng giới đã được lồng ghép vào các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, từ cấp thành phố cho đến các cấp xã, phường.
Thời gian qua, Cần Thơ có rất nhiều điểm khá nổi trội trong kết quả thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, trong công tác cán bộ nữ.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị với vai trò thành phố trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm cho công tác bình đẳng giới; cần phải có các giải pháp bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ để họ được rèn luyện và qua đó dần dần đạt được chỉ tiêu về cán bộ nữ.
"Bình đẳng giới không phải là vấn đề xã hội, không phải là vấn đề công bằng, bình đẳng giới thật sự giúp cho phát triển kinh tế rất lớn. Nghiên cứu ở các nước Châu Âu chỉ ra, nếu như thu hẹp khoảng cách giới thì sẽ giúp tăng được cái GDP bình quân đầu người của các nước EU từ 6,1% cho đến 9,6% tùy theo từng nước" - bà Nguyễn Thị Minh Hương nêu ví dụ.
TP Cần Thơ cần tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới theo như là khả năng điều tiết của ngân sách nhà nước và chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan xác định nhiệm vụ bình đẳng giới để làm trong dự toán ngân sách nhà nước.