Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri: Vẫn nóng chuyện “tam nông”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri: Vẫn nóng chuyện “tam nông”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều nay 28-9, tiếp xúc với cử tri xã Nam Dương, huyện Nam Trực, đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp tục nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của cử tri địa phương, tập trung vào các vấn đề liên quan đến đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri: Vẫn nóng chuyện “tam nông”

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Theo cử tri Hoàng Văn Tạo, cùng với nông dân 5 xã nằm ven đường Vàng của huyện Nam Trực, nông dân xã Nam Dương có nhiều kinh nghiệm trồng rau màu, đến nay xã đã hình thành được vùng chuyên canh rau màu. Tuy nhiên, theo cử tri này, đến nay sản xuất nông nghiệp của địa phương và các xã lân cận vẫn còn rất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, liên tục gặp cảnh được mùa rớt giá. Ngoài ra, cử tri này cũng phản ánh công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp đầu vào như phân bón, con giống, thuốc trừ sâu…chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái trôi nổi, gây thiệt hại cho bà con nông dân…

Từ các phản ánh trên, cử tri kiến nghị cùng với việc tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái, Nhà nước, trực tiếp là chính quyền tỉnh, huyện cần có sự tác động, hỗ trợ, đưa được các loại giống mới, giống tốt về sản xuất, sản phẩm làm ra có thể xuất khẩu; quá trình sản xuất có sự liên kết, có phương tiện bảo quản, chế biến. Cụ thể, cử tri kiến nghị tỉnh, huyện có cơ chế thu hút đầu tư qua đó sớm xây dựng được tại địa phương một nhà máy chế biến nông sản…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri: Vẫn nóng chuyện “tam nông” - 1

Đại biểu quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Nam Dương

Liên quan đến phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh, cử tri xã Nam Dương phản ánh: thời gian qua, trên địa bàn xã được nhà nước đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng, như hệ thống kênh mương; đường trục phát triển kinh tế-xã hội Nam Dương-Bình Minh… Tuy nhiên, việc đầu tư không đồng bộ đã gây ra nhiều hệ lụy. Đơn cử, hệ thống kênh mương cấp 2, cấp 3 khi đầu tư không thiết kế hệ thống đường máng kết nối, hiệu quả sử dụng công trình do vậy rất thấp, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của bà con. Trong khi đó, cùng nằm trên đường trục xã Nam Dương nhưng đoạn đi qua hai thôn Thi Châu A và Thi Châu B, đoạn cuối đi qua thôn Đông Đầm dù rất ngắn nhưng không được tỉnh đưa vào dự án đường trục phát triển kinh tế-xã hội Nam Dương-Bình Minh để đầu tư, gây thắc mắc, mất ổn định ở địa phương, gây khó khăn cho chính quyền cơ sở trong việc huy động vốn đối ứng từ các hộ dân. Từ đó, cử tri địa phương kiến nghị việc đầu tư phải đảm bảo sự đồng bộ để phát huy hiệu quả của các công trình hạ tầng trên địa bàn…

Liên quan đến đội ngũ cán bộ xã, cử tri Phạm Văn Thuyên phản ánh: hiện nay tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn diễn biến có phần phức tạp, tệ nạ, tội phạm gia tăng. Trong khi đó thẩm quyền, điều kiện làm nhiệm vụ cũng như chế độ đãi ngộ đối với lực lượng công an xã không đảm bảo. Từ đó, cử tri này đề nghị nhà nước cần quan tâm, nâng cao thẩm quyền cũng như tăng cường phương tiện, chế độ đãi nghộ, trước mắt cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng này…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri: Vẫn nóng chuyện “tam nông” - 2

Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn
được cử tri phản ánh, kiến nghị tới các địa biểu Quốc hội

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Dương cũng kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm bồi dưỡng năng lực cũng như nâng cao chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn xóm, các chi hội đoàn thể. Theo các cử tri, công việc nhiều, trách nhiệm lớn như mức phụ cấp như hiện nay họ được hưởng còn quá thấp. Cử tri địa phương cũng kiến nghị nhà nước cần giảm độ tuổi người cao tuổi không có lương hưu được hưởng phụ cấp hàng tháng từ 80 tuổi xuống 75 tuổi…

Phát biểu với cử tri xã Nam Dương, đại biểu quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phân loại các kiến nghị, việc gì thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ phản ánh tại Quốc hội; việc gì thuộc thẩm quyền của các bộ, chính quyền tỉnh, huyện sẽ gửi tới yêu cầu xem xét, xử lý theo thẩm quyền…

Duy Hưng